Tin buồn

Tin tổng hợp thị trường cà phê cuối phiên ngày 04/10/2008

Tin thị trường London

Kết thúc phiên giao dịch ngày 04/10 giá kỳ hạn tháng 01/09 tăng  +135usd giữ mức 1777 usd/tấn.

Tổng khối lượng giao dịch ước đạt 13.700 lots.

Thị trường giao dịch đóng cửa tăng, với các tác động đến từ .. đảng dân chủ Mỹ, có vẻ như các giới đang đặt cược vào chuyện này!

Theo các quan sát thì phiên qua giá tăng bởi “sức mua kĩ thuật”. Theo giới thương nhân thì dung lượng giao dịch có phần tăng nhẹ và thị trường thì vẫn im ắng, đa phần là do thương nhân đang đợi xem ngành công nghiệp Dow và hoạt động của đồng đôla sẽ diễn ra thế nào từ cuộc bẩu cửa tổng thống Mỹ vào hôm nay (có kết quả vào rạng sáng ngày 5 tháng 11 giờ VN).

Các quan điểm về Dow và đồng USD hiện đan xen nhau, với một số thương nhân sẽ nhân cơ hội này trục lợi ngay trên tất cả các thị trường mà họ tham gia nếu người ứng cử đảng dân chủ ông Barack Obama đắc cử, trong khi đó các giới khác ngoại trừ Dow sẽ nắm lấy cơ hội trong trường hợp này. Bởi tất cả các thương gia cũng như các quỹ đều hiểu răng sự vắng bóng của một kế hoạch nhất quán cho việc “phản công” khủng hoảng đã khiến Chính phủ Mỹ gặp trở ngại trong việc ngăn chặn những thiệt hại kinh tế do “cơn bão” tài chính hiện nay gây ra.

Các chính trị gia đảng Cộng hòa theo đường lối thị trường tự do bấy lâu nay vẫn liên tục xung đột với các thành viên đảng Dân chủ có quan điểm can thiệp vào thị trường – đây chính là điểm cốt yếu đã thúc đẩy các giới đặt cược vào “canh bạc đảng dân chủ” và do đó giá tất cả đều tăng và cà phê cũng không phải ngoại lệ – tuy nhiên các môi giới cũng lưu ý rằng hầu hết các “lệnh mua đặt cược“ này đều năm ở các kì hạn xa.

Tin thị trường Newyork

Kết thúc phiên giao dịch ngày 04/10 giá kỳ hạn tháng 12/08 tăng +4.35 cent giữ mức 116.70 cent/lb.
Tổng khối lượng giao dịch ước đạt 16.375 cent/lb

Giá đóng cửa tăng cao và chạm mức cao nhất của 3 tuần vừa qua, đồng pha với thị trường cà phê là các sức tăng của chỉ số công nghiệp DOW và CRB trong khi đó đồng USD lại có xu hướng trôi nhẹ xuống mức giảm với các “ảnh hưởng “ từ cuộc bầu cử Mỹ.

Lượng giao dịch trông có vẻ đã tốt hơn nhưng chưa nhiều. Phần lớn giới phân tích thị trường đều dự báo, sau cuộc bầu cử ít nhất thị trường chứng khoán Mỹ cũng tăng điểm nhẹ- và mọi người đang “nhìn thấy” sự đồng pha giữa chứng khoán Mỹ và thị trường cà phê đã gần 1 tháng nay.

Họ cũng kỳ vọng về một sự thay đổi tâm lý theo chiều hướng tích cực có thể tạo ảnh hưởng trên diện rộng trong nền kinh tế.  Xuất khẩu vụ mùa mới của Brazil thì diễn ra khá tốt, dự đoán xuất khẩu của họ sẽ đạt 2 triệu bao trong một tháng cho tới tháng 5.

Theo hội đồng xuất khẩu cà phê xanh cho biết từ ngày 1-31 tháng 10 Brazil xuất khẩu được 2.527.502 bao, tăng so với cùng kỳ tháng 9 là 2.359.693 bao .các nhà công nghiệp tỏ ra rất ngạc nhiên khi mà kế hoạch tạm giữ 6 triệu bao cà phê đầu vụ đã không được ủy ban tài chánh thông qua.
Giá tháng 12 đang tìm thấy mức hỗ trợ 1.1175.

Tổng hợp của Y5cafe

Theo dữ liệu đưa ra của bộ nông nghiệp Nhật, Forestry và Fisheries cho biết các kho dự trữ cà phê xanh tại các cảng của Nhật nằm ở mức 117.736 tấn vào cuối tháng 9, giảm 5% so với cuối tháng 8. Các kho dự trữ cà phê xanh của Nhật vào cuối tháng 8 nằm ở mức 123.997 tấn. Trong số 117.736 tấn, thì 36.328 tấn là của Trung Mỹ. Colombia là 20.566 tấn, Brazil là 26.239 tấn và Inđônêsia là 9301 tấn, trong khi đó 25.302 tấn là của các quốc gia khác.

Nhật là quốc gia nhập khẩu cà phê lớn thứ 3 trên thế giới. Theo dữ liệu đưa ra vào hôm qua bởi hội đồng cà phê cho biết Ấn Độ đã xuất khẩu được 197.006 tấn cà phê trong suốt giai đoạn tháng 1-tháng 10, tăng 3,4% so với giai đoạn cùng kỳ năm rồi là 190.619 tấn. Xuất khẩu của Robusta suốt giai đoạn này đạt 99.341 tấn, tăng so với năm ngoái là 98.007 tấn. Còn xuất khẩu arabica tăng 15% đạt 44.214 tấn, trong khi đó xuất khẩu cà phê hoà tan đạt 53.451 tấn, giảm so với giai đoạn cùng kỳ từ tháng 1-tháng 10/2007 là 55.382 tấn.

Xuất khẩu cà phê của Ấn Độ đạt tổng số 223.565 tấn trong năm 2007, giảm 11% so với năm trước.Thị trường này hoạt động từ tháng 1 tới tháng 12 và là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ 5 trên thế giới.

Nhận định 

Quan điểm của chúng tôi về tình hình hiện nay là: việc tăng giá hôm qua là 1 việc nhất thời và bất thường do đó chúng ta cần “kiên nhẫn” chờ xem đó có phải là 1 mức tăng vững chắc không? Hay nói cách khác phải chờ xem đảng dân chủ của Mỹ có chiến thắng hay không?

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

74