Tin buồn

Dự báo sản lượng, xuất khẩu cà phê Mexico niên vụ 2009/10

Theo Amecafe, sản lượng cà phê Mexico niên vụ 2009/10 sẽ không đổi so với niên vụ trước, vẫn đạt 4,6 triệu bao loại 60kg.

Xuất khẩu cà phê của nước này cũng được dự báo đạt khoảng 2,7 triệu bao, tương đương với niên vụ 2008/09.

Rodolfo Trampe, chủ tịch Amecafe cho biết một số khu vực sẽ thu hoạch nhiều cà phê hơn trong khi các khu vực khác lại cho sản lượng thấp hơn, do đó tổng lượng cà phê vẫn sẽ cân bằng.

Cụ thể, thu hoạch cà phê tại bang Chiapas thuộc miền Nam Mexico, vốn nổi tiếng với loại cà phê chất lượng cao, được dự báo sẽ tăng khá mạnh, trong khi tại vùng duyên hải Veracruz sản lượng sẽ đạt mức thấp sau một vụ bội thu vào năm trước.

Nam 2009, Mexico trải qua một đợt hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 68 năm, nhưng Trampe cho rằng thu hoạch cà phê không hề bị ảnh hưởng.

Theo Trampe, một số vùng đã thu hoạch cà phê sớm và tổng lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 11 vừa qua đã tăng lên 116.660 bao. Tính chung 2 tháng đầu niên vụ 2009/10, Mexico  đã xuất khẩu 260.994 bao, tăng 21,4% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Có thể bạn quan tâm: Các nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

72