Bản tin thị trường cà phê ngày 19 + 20/1/2012

Giá cà phê thế giới bất ngờ vụt tăng vì nổi lo thiếu hụt hàng khi Việt Nam bước vào kỳ nghỉ lễ tết khá dài ngày bất chấp đồng bạc xanh tăng giá và những tin kinh tế tốt lành phát đi từ Mỹ.

Thị trường London:

Đóng cửa phiên ngày 18/1, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 3 tăng 4 USD, lên 1.849 USD/tấn trong khi kỳ hạn giao tháng 5 tăng 2 USD, lên 1.878 USD/tấn, mức tăng khá nhẹ.

Phiên giao dịch ngày 19/1, giá cà phê Robusta bất ngờ tăng vọt. Kỳ hạn giao tháng 1 tăng 29 USD, chiếm 1,56%, lên 1.863 USD/tấn, kỳ hạn giao tháng 3 tăng 29 USD, chiếm 1,54%, lên 1.878 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 cũng tăng 26 USD, chiếm 1,37%, lên 1.904 USD/tấn.

Khối lượng giao dịch ở cả hai phiên này rất thấp.

Thông tin về nhiều thương nhân Việt Nam đã rời thị trường và ngành ngân hàng chuẩn bị ngưng giao dịch để nghỉ Tết dài ngày khiến cho giao dịch quốc tế lẫn nội địa đã trở nên trầm lắng.

Thị trường New York:

Phiên ngày 18/1, giá cà phê Arabica giảm nhẹ. Kỳ hạn giao tháng 3 mất 1,5 cent, tương đương 0,67%, xuống còn 223,65 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 cũng mất 1,4 cent, tương đương 0,62%, xuống ở 226,7 cent/lb.

Phiên ngày 19/1, giá cà phê Arabica đảo chiều tăng mạnh. Kỳ hạn giao tháng 3 tăng 2,25 cent, tương đương 1,01%, lên ở 225,9 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 tăng 2,3 cent, cũng tương đương 1,01%, lên ở mức 229 cent/lb.

Khối lượng giao dịch của cả 2 phiên chỉ ở mức trung bình.

Trong nước:

Giá cà phê Robusta nhân xô tại Tây nguyên qua 2 ngày tăng tổng cộng 400 đồng, lên đứng ở mức 37.300-37.500 đồng/kg. Lượng giao dịch không bằng đầu tuần vì ngày Tết đã cận kề.

Giá cà phê xuất khẩu loại R2, 5% đen vỡ, ở mức 1.850 USD/tấn, FOB, duy trì mức trừ lùi 30 USD/tấn so với giá giao tháng 3 tại London.

Do biến động thời tiết và những cơn mưa khá nặng hạt của tuần trước khiến hàng loạt diện tích cà phê đã bung hoa sớm. Vì thế người trồng cà phê tỏ ra tất bật hơn khi phải chuẩn bị vật tư phân bón để ra quân sớm hơn cho mùa tưới của vụ mới ngay sau ba ngày Tết.

Giá cà phê Arabica tươi vẫn duy trì mức bình quân 14.000 đồng/kg.

Thống kê của ngành Hải Quan vừa công bố, xuất khẩu cà phê của tháng 12 đạt 155.602 tấn với giá trị kim ngạch 325,1 triệu USD, nâng lượng xuất khẩu của 3 tháng đầu niên vụ 2011/2012 lên 258.196 tấn với giá trị kim ngạch 547 triệu USD. Tuy kém 10,9 % về lượng nhưng lại tăng 7,5 % về giá so với 3 tháng đầu của niên vụ 2010/2011.

Anh Văn (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

    1. soc con

      Giá cà phê tăng mà ở mình họ cũng chỉ mua 36,8 mấy ah trong khi cận tết rồi nè. Ko biết qua tết có tăng lên bao nhiêu đây, vì người dân cứ giữ cà phê trong nhà để qua tết bán.
      Đăklăk năm nay mất mùa mà giá cà phê thấp quá ah

  1. tí anh

    Giá thế giới tăng ,trong nước lình xình. Sau tết có lên được không hay lại như mèo đuổi chuột.
    Vừa qua có vài hạt mưa chưa ướt áo vậy mà cà bung bông dữ quá, chả bù năm ngoái tưới đến lần 3 mà vẫn không chịu trổ. Lại 1 năm mất mùa chăng?

  2. Cư Kuin

    Chỉ mấy cơn mưa bụi mà hai ngày nay cà phê bung bông trắng xóa như đã được tưới. Nhìn kỹ cũng có một số nụ bông bị nở ép do không đủ nước, chiếm khoảng 10%. Số bông này rất khó thụ phấn.

    Kiểu này ra Tết phải tưới sớm để giúp bông nở được hoàn thiện, nếu không thì nắng sẽ cháy hết bông bà con ơi. Vụ vừa rồi năng suất chưa thể nói là được mùa. không khéo vụ năm nay bông nở kiểu này lại thất thu tiếp. Tính ra năng suất cà phê vùng tôi ngày càng kém đi nhiều.

  3. Cư Pul

    Theo tôi là ra tết bà con ta phải ra quân tưới sớm để giúp cho hoa đậu phấn và làm nhân được tốt hơn. Lơ là chủ quan có nguy cơ mất mùa chứ ko phải chuyện chơi đâu.
    Sáng mai phải đi chở vài tấn phân về thủ sẵn để ra tết bón luôn rồi ăn tết mới yên tâm được.

  4. Quan trọng nhất lả giá cả các bạn ạ. Lúc này chỉ cần chính phủ mình có động thái cho các doanh nghiệp vay để tạm trữ thì chẳng khác nào một núi cỏ khô được một mồi lửa giá cafe sẽ lên 45.000/kg ngay. Còn nếu được mùa mà mất giá cũng vậy thôi. Không biết ai là người kêu lên chính phủ nghe được nhỉ? Hãy kứu lấy bà con. XIN CẢM ƠN!

  5. lee hậu

    Ở Đăk Hà giá cà là 37.9 nhiều người dân đã bán để lấy tiền tiêu tết nhưng doanh nghiệp lại kẹt vốn không có tiền trả. Bức xúc vô cùng mọi người ạ !

  6. Cư Né

    Có người thu tiền bán hàng Tết đã đặt đại lý gần nhà tui thu mua 8 tấn cà giá 38,1. Họ nói chỉ đầu cơ ngắn hạn, dự kiến đến rằm là bán thu lại tiền để kinh doanh tiếp.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

86