Điểm tình hình thị trường cà phê cuối phiên 22/04/2008

Thị trường cà phê London

Giá đóng cửa  tăng rất khá và gần như đã ‘ khỏa lấp” được những mất mát của cuối tuần trước ,các quỹ đầu cơ và các quỹ hàng đều “ ra tay” mua vào và đẩy giá tăng

Các môi giới cho rằng chính các hợp đồng chuyển tháng và tác động ngày niêm yết đồng thời với nó là giá trị của đồng dollars giảm đã đẩy giá tăng lên !

Mặc dù cũng có vài hành động bán ra trục lợi vào cuối phiên giao dịch tuy nhiên thị trường nhìn chung còn rất tốt ! Các kĩ thuật cho hay : việc đồng dollars yếu đi là nguyên nhân chính – lúc này vàng và dầu thô giá đã quá cao nên các giới cảm thấy nhiều rũi ro hơn nếu tiếp tục đầu tư vào đó và nguồn duy nhất “ gây cảm hứng” cho các giới lúc này là thị trường nông sản mà trong đó có cà phê – và hơn lúc nào hết các phân tích kĩ thuật trên sàn chỉ còn có tác dụng “ tham chiếu” đến thị trường – vấn đề lúc này là sự mạnh yếu của đồng dollars và thị trường chứng khoán toàn cầu mới quyết định được giá sẽ tăng hay giảm !

Các tin cơ bản hướng dẫn thị trường vẫn không có gì mới .ước volume giao dịch đạt 15,900 lots

Thị trường cà phê Newyork

Giá đóng cửa tăng mạnh và cũng gần như ‘ đảo chiều” với phiên giao dịch ngày hôm trước , các quỹ hàng đã mua bù thiếu song hành với sức tăng chung trên CRB và đáng chú ý là dầu thô cũng tăng !Ngày niêm yết bắt đầu nhưng không xảy ra hiện tượng thanh lý hàng loạt như thường thấy  bởi lượng hàng thực giao giảm trên sàn giao dịch – 1 điều hơi trái ngược kể từ khi lượng tiền khổng lồ từ thị trường tài chánh “ chảy qua” thị trường nông sản !

các thương gia “chuyên về mua bán cà phê” lúc này đang phải “ lắng nghe” việc trao đổi giữa ban điều hành thị trường và các index fund ,bất kì 1 tuyên bố nào đưa ra lúc này cũng có thể làm thay đổi diện mạo thị trường .Giá chênh lệch chuyển tháng lúc này đang giảm  và các giới đang rất lấy làm ngạc nhiên về điều này  và có thể sâu xa hơn các index fund sẽ bị quản lý chắt hợn về mặt chính sáh trong tương lai – Bởi có rất nhiều ý kiến từ ban điều hành cho rằng : giá cứ tăng tiếp tục với các tắc đồng từ các index fund sẽ dẫn đến “ 1 nguy cơ chung” cho toàn bộ thị trường ,tuy nhiên sau các lo ngại này thị mọi người vẫn nhận thấy có 1 “ cơn mưa nhỏ” tiền được chảy vào thị trường ngày hôm qua !Giá hỗ trợ tháng 7 là 1.3275 và giá đối kháng là 1.3875.lượng volume giao dịch ước đạt 32,827 lots.

Bình luận

Không thể bình luận gì vào lúc này bởi thị trường lúc này đã vượt tầm là 1 thị trường nông sản nhỏ hẹp với các giao dịch thủ công – kể từ khi các sản giao dịch bằng điện tử và “ hòa chung” vào thị trường tài chánh toàn cầu sự tác động đến từ thị trường tài chánh là rất rõ nét – lúc này mọi dự đoán kĩ thuật hay các tin cơ bản thậm chí còn không được để ý bằng tỷ giá đồng dollars và giá dầu thô – 1 điều chưa hề có tiền lệ và rõ ràng các quan chức điều hành sàn giao dịch cũng đã nhìn thấy đây hẳn là 1 nguy cơ !

Theo quan điểm chúng tôi –thị trường trường sẽ rất khó đoán sẽ tiếp tục thế nào  và chúng ta cũng cần phải chơ đợi khi mọi chuyện rõ ràng hơn

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

76