Tin cuối phiên 23/04/2008: Giá dầu sắp vượt ngưỡng 120$

Giá Dầu Thô hôm qua đã đạt mức cao mới trên 118$/thùng gần 119$ cho đến phiên sáng nay giá vẫn trên mức 118$. Giá Dầu thô tăng cao và đồng tiền chung Châu Âu tăng giá đã giúp giá hàng hoá tăng cao. Thêm vào đó đồng Đôla lại giảm mạnh. Phiên qua giá Dầu thô đã cố thử mức 120$ nhưng bất thành khi có nhiều người mua bù thiếu.

Giá càphê LONDON đã trỗi dậy về cuối phiên khi một số nguồn Quỹ nhỏ và đầu cơ mua vào đã đẩy giá lên, mặc dù có một số sức bán kiếm lãi về cuối phiên nhưng nhìn chung đóng cửa trên cả hai thị trường đều khá mạnh.

Giá tháng 7 kết thúc mạnh ở mức 2355+88$ với 10857 lô giao dịch.  Ngay khi đó giá Cacao đóng cửa mức 2857+136$ tăng 38% so với mức 2070$ cuối năm trước.

Giá càphê New York chênh lệch tháng 5 so với tháng 7 rất ít, ngay khi đó sự chuyển tháng 5 sang tháng 7 với số lượng lớn làm Hợp Đồng mở tháng 5 giảm 6993lô còn 17137lô và Hợp Đồng tháng 7 tăng 4.387lô đạt mức 92913lô. Tổng lượng Hợp Đồng mở giảm 2485lô còn 163,176lô. Chênh lệch tháng gần ít đi điều đó chỉ ra rằng có nhiều Người muốn nhận hàng thật tháng 5 ở kỳ hạn gần.

Trên giao dịch quốc tế, nhiều Người cũng quan tâm cuộc thảo luận về chính sách trợ giá Nông sản cho các nước sản xuất. Đặc biệt các nước nghèo diễn ra tại Washington DC giữa nước sản xuất và người mua bán hàng hoá nhưng có vẻ như kết quả cũng chẳng đi đến đâu. Báo cáo số liệu chỉ ra rằng hướng giá tăng cao hơn có thể bị hạn chế cho đến khi nào nguồn Quỹ lớn tham gia thì mới tăng lâu dài.

Tóm lại: Giá London vẫn giao động khung 2200->2400$, ngay khi New York phiên qua đã bán đẩy giá từ mức 137.85 xuống thì hôm qua đã đến lại. London đã giảm 2 phiên trước. Vì thế phiên qua tăng lại làm các nhà đầu cơ chú ý đến kênh giao động hiện nay nếu tình trạng này không chấm dứt thì giá sẽ phá qua mức cao tuần trước rất gần.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

76