Tin buồn

Tổng hợp thị trường cà phê cuối phiên 19/11/2008

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/11 giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 01/09 giảm nhẹ -13usd giữ mức 1806usd/ tấn. Tổng khối lượng giao dịch đạt 5,784 lots( 10 tấn ước đạt 2,250 lots)

Tin thị trường London:

Giá kỳ hạn London đóng cửa giảm, với các áp lực từ việc bán ra tìm kiếm lợi nhuận của các giới. Giá dầu thấp và giá cà phê không có 1 chiều hướng ổn định khi giữa phiên giá vẫn tăng bởi nhân tố  đồng dollars yếu .Các giới thì vẫn trong tình trạng lo lắng giá sẽ giảm thêm nữa.

Tình hình kinh tế có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn. Sẽ không có điều gì để cho rằng giá năng lượng có thể sẽ giảm thêm nữa. Lúc này các yếu tô bên ngoài như giá dầu hay đồng dollars hay chỉ số Dow sẽ lại được quan tâm vì thị trường cà phê sẽ phụ thuộc vào các yếu tố này có thể kéo hết tuần này.

Thị trường không có nhiều tin cơ bản hướng dẫn thị trường ngoài việc xác nhận cơn bão nhiệt đới vừa qua không ảnh hưởng nhiều đến các vùng cà phê của Việt Nam.

Tin thị trường Newyork

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/12 giá tháng 03/09đóng cửa giảm 0.55cent đứng ở mức 114.05 c/lb.
Tổng khối lượng giao dịch đạt 16,983 lots

Giá kỳ hạn N.Y đóng cửa giảm sau khi các mức cao của sự tăng giá “đột biến” 4 ngày trước đó đã bị xóa sạch khi thị trường chứng khoán bị “xói mòn” và đồng dollars được “phục hồi” trong bối cảnh kì hạn tháng 12 đã được niêm yết .

Một thương gia bàn giấy tại sàn cho biết vào phiên sáng thị trường đã tăng được 3,5 cents nhưng tất cả đã bị xóa nhòa khi chỉ số DOW của mỹ rớt giá ! Ông này cho rằng : lúc này các thương gia như đang nhảy xung quanh trên than nóng với những thăng trầm trong thị trường chứng khoán.

Thường thì giá trên ICE sẽ cao hơn bình thường trong quý IV hàng năm, nhưng rõ ràng điều này  đã không xảy ra trong năm nay. Điều này có thể lý giải bằng việc Brazil đang bán ra một vụ mùa lớn và Việt Nam đang đón chào 1 vụ mùa bội thu chăng ?!

Theo lý giải của các thương gia thì ngày hôm qua khi thị trường còn tươi sáng chỉ là do 1 khối lượng lớn giao dịch chuyển đổi kỳ hạn giữa tháng 12-3 đã được tiến hành trước khi giai đoạn thông báo giao hàng  bắt đầu có hiệu lực. Theo một nhân viên thương mại nhận định thì giá có thể tăng lên nhờ lý do cơ bản này, giống như mức tiêu thụ tăng do thời tiết lạnh, nhưng thực sự thì chỉ nhờ chỉ số Dow và các nguồn hàng khác cùng tăng , đã tác động ít nhiều tới giá cà phê chứ không có nghĩa là thị trường “ đang tìm thấy đường ra” sau cú shock “ thay đổi” đường lối canh thiệp vào thị trường tài chánh Mỹ của chính quyền Mỹ.

Brazil sẽ đóng cửa không giao dịch ngày hôm nay (thứ 5 ngày 20 tháng 11). Cuối ngày hôm trước hiệp hội cà phê xanh cho biết các kho dự trữ cà phê xanh của Mỹ trong tháng 10 giảm 183.292 bao xuống còn 5415 triệu bao. Các kho hàng tổn đã giảm ở N.Y, New Orleans, San Francisco và hầu hết ở các càng của Mỹ để đáp ứng cho nhu cầu mùa đông ở Bắc Mỹ . tháng ba tìm thấy hỗ trợ tại $ 1,1270, $ 1,1250, 1,1225 $, $ 1,12 và $ 1,1195, với các mức đối kháng tương ứng $ 1,1785, 1,1790 $, $ 1,18, $ 1,1830-$ 1,1840, $ 1,1850 và $ 1,1880.

Tin tức liên quan:

Xuất khẩu từ tháng 10 đến tháng 11 của Colombia tăng 0.5% đạt mức 12,325 triệu bao.  Tại Colombia Hiệp hội Fedecafe nhận định: Xuất khẩu tháng 10 năm 2008/09 giảm 17% đạt mức 939,000 bao. Năm vừa qua xuất khẩu của Colombia tăng 1% đạt 12.325 triệu bao.

Ngay khi lượng xuất khẩu từ các Nước Trung Mỹ cũng đạt 1,721,533 bao, giảm 2.2% vào tháng 10 vừa qua so với cùng kỳ năm trước. Hiệp Hội Anacafe vào năm 2008 đã xuất khẩu được 29,315,660 bao. với tình hình tài chính hiện nay các nông dân rất lo sợ giá thấp không đủ chi phí vào vụ mùa tới.

Ngân hàng Fortis tại Bỉ cũng đang gặp khó khăn về tind dụng khi đến hạn thanh toán 800,000 Euro, tương đương với 1 triệu Đôla. Công ty này đã gặp khó khăn trong quý III vừa qua thua lỗ 135 triệu Euro tương đương với 171 triệu Đôla do khủng haongrtaif chính đã gây các lệnh bán ra trên thị trường mặc dù công ty này đã mu abaor hiểm rất nhiều nước trên thế giới. Hiện nay coong ty này đang rất khó vay các khoản ngoài khác.

Nhận định của Y5cafe

Trung tâm thông tin thương mại (Bộ Công Thương ) dự báo 2 tháng cuối năm, xuất khẩu mặt hàng cà phê sẽ đạt 180 ngàn tấn với kim ngạch 275 triệu USD, giảm 16,7% về lượng và giảm 25,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007.

Hiện nay các tỉnh Tây Nguyên đã bắt đầu bước vào vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2008/2009, nguồn cung cà phê cho xuất khẩu được bổ sung, nhưng do giá tạm thời giảm mạnh khiến khối lượng xuất khẩu bị hạn chế. 10 tháng năm nay, cả nước đã xuất khẩu được khoảng 805 ngàn tấn cà phê với kim ngạch 1,69 tỉ USD, giảm 21% về lượng và tăng 9,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007.

Chúng tôi không có bình luận gì thêm và không thay đổi ý kiến về thị trường trên các bình luận trước đây.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Minh Thành

    chào anh Thịnh, cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho em xem tin tức online miễn phí, anh cho em hỏi với?
    anh có kinh nghiệm trong thị trường cafe anh có ý kiến gì về giá cafe sắp tới không ạ?
    cảm ơn anh rất nhiêu! chúc anh luôn thành công

Tin đã đăng

Tin mới nhất

76