Tin buồn

Tin thị trường cà phê cuối phiên 14-07-08

Bảng giá cà phê LIFFE (cuối phiên 14/07/2008)

Month Last Chg Vol High Low Open Prev
09-Thg8 2350 19.00 5640 2360 2329 2337 2331
11-Thg8 2312 16.00 1831 2321 2291 2298 2296
01-Thg9 2260 14.00 892 2260 2235 2246 2246

Bảng giá cà phê NYBOT-ICE (cuối phiên 14/07/2008)

Month Last Chg Vol High Low Open Prev
09-Thg8 142.80 0.55 6940 143.90 140.35 142.35 142.25
12-Thg8 146.30 0.40 985 147.50 144.00 145.35 145.90
03-Thg9 150.05 0.75 20-Thg7 151.00 147.50 149.40 149.30

Giá kỳ hạn London đóng cửa tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ 2, sở dĩ giá tăng cao là nhờ sự hỗ trợ từ sức tăng trên thị trường N.Y đã tác động đến London kéo giá ở đây lên theo sau khi thị trường này bấp bênh trong phiên sáng do thiếu sự điều chỉnh của thị trường.

Không có xung lực tăng nào có thể bức phá thị trường ra khỏi khung mức hạn chế trong phiên sáng, nhưng sau đó thị trường này cũng đã tìm được lối thoát mới nhờ sự hậu thuẫn từ phía N.Y. Kết thúc phiên giao dịch giá tháng 9 đóng cửa tăng 19 Usd đứng ở mức 2350 Usd/tấn. Vào lúc London đóng cửa giá tháng 9 của N.Y cũng đã tăng nhẹ 0.30c đứng ở mức 142.55c.

Giá kỳ hạn N.Y đóng cửa tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ 2, sau khi thị trường này chọc thủng khung mức đáy của ngày thứ 6, và liên tục leo thang trong suốt phiên nhờ sức mua kịp thời xuất hiện, giúp thị trường định vị lại vị thế của mình.

Sau khi để tổn thất vào đầu phiên, thị trừơng này sau đó dừơng như cũng đã nổ lực để tìm cho mình xung lực tăng và đảo chiều lên lại vào cuối phiên, cuối cùng giá tháng 9 cũng đã đóng cửa tăng 0.55c đứng ở mức 142.80 c/lb và tháng 12 đóng cửa tăng 0.40c đứng ở mức 146.30 c/lb.

Dung lượng thị trường kỳ hạn cũng có chút tăng nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay, nhưng dường như vẫn còn trầm lắng, với đa số các nhà sản xuất châu Mỹ Latinh đang vào thời điểm cuối của vụ mùa và giới rang xay châu Âu cũng đang vào kỳ nghỉ hè, giám đốc tại thị trường Hencorp đã cho biết như thế, ông còn cho biết họ cũng không nghe có thêm thông tin nào về những tin đồn của tuần qua về việc Braxin đưa ra chương trình trợ giá, điều này nhằm giúp nông dân lưu trữ cà phê nhân lại, chờ giá thích hợp hơn.

Thị trừơng hàng thật thì khá im ắng, các giới hiện đang tập trung đầu tư vào các thị trường tài chính, dầu và kim loại. Tổng dung lượng giao dịch trong ngày ước đạt 6247 lô, ngoài ra còn có 2995 lô hợp đồng chọn mua và 721 lô hợp đồng chọn bán.

Một nhân viên thương mại N.Y cho biết vụ mùa của Braxin đang xúc tiến và không có thời tiết lạnh xuất hiện trong giai đoạn này. Sản lượng thế giới trong vụ mùa mới này dự báo sẽ tăng cao nhờ những vụ mùa bội thu ở Braxin và Việt Nam. Hôm thứ 6 F.O.Licht cho biết sản lượng toàn thế giới năm 2008-09 sẽ đạt 139.7 triệu bao cao hơn năm 2007-08 là 121.1 triệu bao.

Tính đến ngày 8 tháng 7 Braxin đã thu hoạch được 48% vụ mùa arabica và robusta, so với tuần trước là 42% và 63% của năm trứơc. Minas Gerais, bang sản xuất đứng đầu của Braxin, đã thu hoạch được 31% vụ mùa mới vào ngày 8 tháng 7, giảm so với giai đoạn cùng kỳ năm 2007 là 50%. Theo dự báo cho biết từ đây cho tới thứ 6 các vùng trồng cà phê của Braxin hầu như nắng ráo, với nhiệt độ gần như trên mức bình thường và không có thời tiết lạnh xuất hiện trong 7 ngày tới.

Bộ nông nghiệp Mỹ hôm thứ 6 tuần rồi cho biết sản lượng năm 2008-09 của Honduras, quốc gia sản xuất lớn thứ 2 ở Trung Mỹ, đạt khoảng 3.5 triệu bao, giảm 7% so với năm rồi.

Theo bảng quyết toán vị thế ngày thứ 6 cho biết sau khi thanh lý lượng hợp đồng mua khống thì vào ngày 8 tháng 7 quỹ hàng và đầu cơ nắm trong tay một lượng tịnh hợp đồng mua khống là 32.970 lô, so với tuần trứơc là 37.117 lô. Ngựơc lại giới thương mại nắm giữ một lượng tịnh hợp đồng bán khống tương đương là 32.970 lô.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

74