Tổng hợp thị trường cà phê ngày 09/07/08

Bảng giá cà phê LIFFE (cuối phiên 08/07/2008)

Month       Last      Chg       Vol         High    Low      Open     Prev
07/08    2361    -7.00      1158      2378    2310    2320    2368
09/08    2302    -14.00    19476    2324    2250    2307    2316
11/08    2258    -11.00    5274      2270    2215    2268    2269
01/09    2207    -4.00      2619      2213    2179    2210    2211

Giá đóng cửa  tiếp tục mở rộng biên độ mất mát khi các lô hàng LONG bị các quỹ tiếp tục bán ra thanh lý trạng thái của nó , thị trường đang có tìm 1 điểm tựa mà tại đó mọi người có thể nhìn thấy sức mua vào trở lại ! Về mặt phân tích kỹ thuật, thị trường đang mua quá mức cho nên giá  bị điều chỉnh giảm.

Tuy nhiên sau một lượng lớn hợp đồng gần 35.000 lots được chuyển từ kỳ hạn tháng 7 sang kỳ hạn tháng 1 với mức chênh lệch $115 hôm 30/6 (mà được cho là động thái của giới rang xay), làm giới đầu cơ dự đoán một đợt tăng giá mạnh ( và thực tế nó đã xảy ra ) nhất là mức giá tháng 7, tháng 9, tháng 11 so với giá tháng 1, khoảng cách này có thể bị biến động lớn. Nên trong ngắn hạn & trung hạn có thể có sự biến động lớn về giá.

Đáng lưu ý rằng giới kinh doanh đang lưu tâm đến ảnh hưởng của giá dầu tăng đến giá cà phê thế giới. Hiện trên coffeenetwork, đang tổ chức forum tham khảo ý kiến về mức độ biến động của giá cà phê nếu giá dầu đạt mức 160USD/thùng ! Chính sự thiếu vắng những dữ liệu chính xác về thị trường dầu thô toàn cầu là lý do chủ yếu dẫn tới sự khó đoán biết xem 3 hay 4 năm tới, giá dầu sẽ đi về đâu – đạt mức 200 USD/thùng, hay giảm về mức 80 USD/thùng.

Mặc dù các thống kê hiện nay bị coi là không chính xác, giới quan sát vẫn phải sử dụng những con số này và do đó, chúng vẫn có những ảnh hưởng lớn. Nói cách khác, tình trạng thiếu thông tin chính xác về thị đã dẫn tới những dự báo thiếu cơ sở, đẩy mạnh hoạt động đầu cơ, khiến giá dầu cao nhiều hơn mức cân bằng. Không ít chuyên gia luôn tỏ ra tự tin trong việc dự báo giá dầu, nhưng phần lớn trong số họ đã dự báo sai, ít nhất là một lần.

Có một sự thật là, thế giới đang “khát” thông tin minh bạch về thị trường dầu, cũng giống như thế giới đang “khát” dầu vậy và kéo theo là các thị trường khác trong đó có cà phê bị “ hệ lụy” .Quan sát  Bollinger cho thấy ngay khi chạm 2096 giá sẽ phải quay lên do hiệu ứng của tình trạng bán quá mức (oversold). Để phục hồi xu hướng lên, giá cần đóng cửa trên 2440.

Ước volume giao dịch 28,500 lots .

Bảng giá cà phê NYBOT-ICE (cuối phiên 08/07/2008)

Month       Last           Chg    Vol         High        Low         Open       Prev
07/08    140.00    -1.05    82          141.30    136.95    139.95    141.05
09/08    141.95    -1.35    18309    143.75    138.10    143.10    143.30
12/08    145.50    -1.40    2292      147.50    142.00    147.50    146.90

Giá đóng cửa tiếp tục 1 ngày u ám , hiện tại các rang xay đang nhìn thấy mức hỗ trợ quanh mức giá 1.40 , các hợp đồng mua bù thei61u sẽ xuất hiện quanh mức giá này và hỗ trợ giá đi lên  sau khi hàng loạt động thái bán thanh lý của 2 ngày gần đây nhất , giá vẫn bị giới hạn bởi tác động của đồng dollars – đồng USD vẫn tiếp tục mạnh mẽ trong ngày hôm qua .

Theo Hernando de la Roche, giám đốc tại Hencorp Coffee Group, cho biết hoạt động của ngày hôm qua dường như do sức bán của quỹ hàng điều khiển. Họ đã phá vỡ vùng mức sàn cơ bản chính của tháng 9 và chạm các lệnh bán chặn lỗ và nhiều giới cũng đã bắt đầu bán ra liên tục sau đó.

Ngoài ra, ông còn cho biết thêm sau khi mua khống vào cuối tuần trước, nhiều giới cũng đã hướng tới những tin tức mới về thời tiết của Braxin để đầu cơ nhưng đã thất bại. Băng Bollinger cho thấy ngay khi chạm 128.40 giá sẽ phải quay lên do hiệu ứng của tình trạng bán quá mức (oversold). Để phục hồi xu hướng lên, giá cần đóng cửa trên 147.00.

Ươc volume giao dịch 24,013 lots

Bình luận : Theo Somar cho biết các vùng cao của nam Minas đã trở nên lạnh vào cuối tuần, và sẽ bắt đầu lạnh vào đầu tuần này, các thị trấn cà phê như Pocos de Caldas nhiệt độ giảm còn 3C nhưng không có sương giá xuất hiện vào buổi sáng mặc dù dự báo thời tiết lạnh.

Nhiệt độ ở Guaxupe, thị trấn cà phê chính khác của nam Minas, cũng nằm dưới mức 10C. Pocos de Caldas dự báo thời tiết sẽ ấm lên trong suốt tuần này, với nhiệt độ vào buổi sáng ở mức thấp khoảng 10C vào chủ nhật. Nam Minas Gerais là vùng sản xuất lớn nhất ở Braxin, và cũng là vùng lạnh nhất của quốc gia. Hiện Braxin đang vào mùa đông. Các vùng lân cận, như Franca, Sao Paulo, nhiệt độ vào buổi sáng ở mức thấp từ 9-11C và duy trì mức này trong suốt tuần này.

Theo Somar, so với phía Nam thì phía bắc Parana, vùng trồng cà phê chính khác ở Braxin, nhiệt độ vào buổi sáng dịu hơn từ 12-13C. Dự báo trong 10 ngày tới vùng Parana tới Minas trời nắng ráo, nhiệt độ vào buổi chiều ở mức từ 12-20C. Thời tiết nắng ráo sẽ rất thuận lợi cho vụ mùa thu hoạch hiện nay. Lá cây có thể sẽ bị rám suốt giai đoạn sương giá kéo dài, và làm giảm những cơ hội phát triển của cây trồng và sẽ huỷ diệt một số trái đang tạo nhân./.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. nguyen-dakman

    morning every body,

    Lại 1 ngày mới bắt đầu, theo như điểm kỹ thuật thì hôm nay giá sẽ tiếp tục giảm. Giá mở cửa vào khoảng 2276(-25). Dự kiến trong phiên giao dịch hôm nay không có biến động mạnh do các quỹ đầu cơ tiếp tục mua tháng 9 và bán tháng 11(lệnh switch) nhưng ai sẽ bán cho các quỹ đầu cơ vào thời gian này?
    Biên độ giao dịch vào khoảng 2250-2340.
    * Theo mọi người thì điều gì sẽ xảy ra khi giá dầu vượt đến mức 160usd/thùng?? có 2 khả năng:
    1> các nhà đầu cơ dầu sẽ chuyển qua thị thường hàng nông sản(commodities) và tác động trực tiếp lên giá cà phê, giá cà phê sẽ tăng đến mức 160cents/lb.=> rất có thể xảy ra.
    2> Các nhà đầu cơ hàng nông sản sẽ chuyển wa thị trường dầu để đầu cơ, giá caphê sẽ giảm nhưng không đáng kể, giá sẽ vào khoảng 130-150cents/lb.
    Theo như thông tin bên Dakman mới bik thì tổng sản lượng vụ 07/08 của viet nam sẽ còn khoảng 5-7%.

  2. poorman

    Chào anh Nguyên,

    theo em biết thì vụ VN còn khoảng 185,000 MT chủ yếu R2 ( 85%) , lượng tồn quanh các kho HCM (bond warehouse) khoảng 45,000 MT .

    em cho rằng tình hình giá sẽ bình ít nhất 10 ngày nữa .

    Vấn đề giá dầu chỉ là 1 dự báo khi op.int tăng , theo quan sát thì lượng này từ sau 30 jun là khá ít do đó các đầu cơ không ảnh hưởng gì , vấn đề mới là ” dòng tìền” sẽ chảy vào hay không ? vì nếu giá dầu tăng thì tỷ tăng có bao trùm qua ” chênh lệch lãi xuất ” ??? đó mới là vấn đề .

    Biên độ kĩ thuật thì em đồng ý với bên anh .

Tin đã đăng

Tin mới nhất

84