Bản tin thị trường cà phê ngày 23/5/2013

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm xuống mức 42.400 – 42.600 đồng/kg. Giao dịch thị trường tiếp tục trầm lắng.

Trên sàn Liffe NYSE London, giá cà phê Robusta vừa có phiên điều chỉnh. Các kỳ hạn đồng loạt giảm 9 USD, tương đương giảm 0,45 %. Kỳ hạn giao tháng 7 xuống 1.999 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 9 còn 2.022 USD/tấn, các mức giảm khá nhẹ. Riêng kỳ hạn giao tháng 5 chỉ giảm 5 USD, tương đương giảm 0,25 % còn 1.966 USD/tấn, mức giảm nhẹ hơn.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn ICE New York tiếp tục kéo dài chuỗi giảm lên phiên thứ bảy. Kỳ hạn giao tháng 7 giảm thêm 4,25 cent, tức giảm 3,2 % xuống 128,45 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 9 giảm thêm 4,2 cent, tức giảm 3,11 %  còn 130,75 cent/lb, các mức giảm rất mạnh.

Thị trường London tiếp tục giảm nhẹ khi lượng hàng cung cấp từ hai nước sản xuất Robusta lớn ở Đông Nam Á có triển vọng ngày càng tăng. Hàng vụ mới về kho cảng Nam Sumatra ngày càng nhiều do thời tiết dần được cải thiện, giúp cho việc thu hoạch vụ mùa của quốc gia “Vạn Đảo” thuận lợi hơn. Trong khi đó, theo các thương nhân, lượng hàng xuống tàu của Việt Nam, nhà sản xuất Robusta số 1, cũng gia tăng trong thời gian gần đây nhờ giá cả tương đối mạnh.

Theo báo cáo của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), xuất khẩu 6 tháng đầu niên vụ của Việt Nam tăng 9,5% và Indonesia tăng vọt lên 71,4%, những sự gia tăng rất ấn tượng. Đặc biệt, Việt Nam trở thành nhà xuất khẩu cà phê có thể sánh ngang hàng với Brazil.

Giá cà phê Arabica tại New York tiếp tục giảm mạnh, hiện đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2009. Tính trong vòng 12 tháng qua giá cà phê Arabica đã giảm 26%.

Các nhà xuất khẩu Trung Mỹ cho rằng giá giảm sâu là do Intercontinental Exchange Inc (ICE), sau hơn 10 năm tranh cãi, đã chấp thuận cho đưa cà phê Arabica của Brazil lên sàn giao dịch kể từ kỳ hạn tháng 3/2013 với mức chiết khấu 9 %, mặc dù nhiều nhà xuất khẩu ở Mỹ Latin không đồng tình vì sẽ “làm giảm uy tín” cà phê của họ.

Báo cáo tồn kho của ICE theo dõi và chứng nhận tiếp tục tăng thêm 3.871 bao so với đầu tuần, hiện đã lên 2.755.357 bao (tương đương 165.321 tấn), xấp xỉ ở mức cao 3 năm qua.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm 200 đồng xuống lại mức 42.400 – 42.600 đồng/kg.

Anh Văn (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Y - Hnuaêban

    Tỏi rồi, dầu lao dốc, Cafe cũng lao theo không biết giá 42 và 40 sẽ đến vào ngày nào đây các bạn, có vẻ như rất gần chúng ta rồi.

  2. lambaoloc

    Các bác ơi bom nổ ở chỗ nào nữa đây mà sao tụt dốc ghê vậy. KIểu này chắc bên tây hết muốn mua hàng nữa thì phải.

  3. Duc Tha

    Bà con ơi! thế là hết hi vọng rồi. hôm trước giá lên thì còn chờ thêm chút nữa. Ai dè caphe tụt dốc kiểu này chắc bể nợ thôi.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80