Bản tin thị trường cà phê ngày 17/8/2012

 Giá cà phê nhân xô tại Tây nguyên tăng 200 đồng lên quanh mức 41.100-41.300 đồng/kg. Thị trường ngoài vẫn mua cao hơn nhưng không thấy có giao dịch.

Thị trường London:

Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9 tăng 15 USD, tương đương tăng 0,73%, lên 2.064 USD/tấn, kỳ hạn giao tháng 11 tăng 13 USD, tương đương tăng 0,62%, lên 2.103 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 1/2013 tăng 10 USD, tức tăng 0,48%, lên 2.101 USD/tấn, trật tự giá kỳ hạn tháng gần như không còn chứa đựng sự bất ngờ.

Theo phân tích kỹ thuật, xu hướng tăng được tái lập trên thị trường London, và nếu vậy mức tăng lần này có thể ít ai ngờ tới.

Tin từ Brazil cho biết, tính đến nay sản lượng cà phê Robusta, chiếm khoảng 27% tổng sản lượng của quốc gia sản xuất cà phê nhiều nhất hành tinh, đã được thu hái xong. Dự kiến năm nay Brazil thu hái được tất cả khoảng 50,9 triệu bao cà phê (bao = 60kg).

Thị trường New York:

Giá cà phê Arabica nối dài chuỗi giảm liên tiếp hiếm thấy lên phiên thứ 8, tương tự chuỗi giảm vào giữa tháng 11/2011 nhưng lần này biến động trong từng phiên mạnh hơn. Kỳ hạn giao tháng 9 giảm thêm 3,05 cent, tức giảm 1,92%, xuống 158,85 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 12 giảm 3,15 cent, tức giảm 1,95% còn 161,8 cent/lb, các mức giảm khá mạnh.

Theo số liệu báo cáo của Hiệp Hội cà phê Colombia, sản lượng cà phê tháng 7 tăng 26% và lượng xuất khẩu của tháng này cũng tăng 14,95% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sản lượng cà phê 7 tháng đầu năm của nước này lại giảm 7% so với cùng kỳ năm trước do năng suất những vườn cây trong chương trình tái canh chưa ổn định.

Trong nước:

Giá cà phê nhân xô tại Tây nguyên tăng 200 đồng lên quanh mức 41.100-41.300 đồng/kg.Thị trường ngoài vẫn mua cao hơn nhưng không thấy có giao dịch.

Giá cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, 5% đen vỡ chào giá 2.095 USD/tấn, FOB, với trừ lùi 10 USD theo giá tháng 11 của London.

Theo báo cáo thống kê tháng 7 của Hải Quan, xuất khẩu cà phê 10 tháng đầu niên vụ 2011/2012 (từ tháng 10/2011 đến hết tháng 7/2012) đạt 1,42 triệu tấn với trị giá 3 tỷ USD, tăng 17,66% về lượng và tăng 18,11% về giá so với cùng kỳ của niên vụ 2010/2011.

Anh Văn (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Gia Hưng

    Hôm nay sao lại tăng tiếp vậy? Có lẽ do mua thấp quá nên bà con không ai chịu bán chứ gì?
    Tăng là phải đạo rồi, tuy nhiên vẫn còn chưa hợp lý.

    Này nhé, giá London ngày 14/7 lên 2062 và thị trường mua 42.600-42.700 đồng/kg, còn hôm nay 18/8 xuống 2063 nhưng thị trường chỉ mua 41.600-41.700 đồng/kg. Bà con thấy rõ điều gì? Giá London xấp xỉ nhau nhưng giá thị trường nội địa… mất 1000 đồng, mà chỉ mới cách 1 tháng, tại sao? Chắc là do sự phá hoại nhiều mặt của DN ngoại bà con nhỉ !

  2. huy nam

    Giá London hạ, giá trong nước lại tăng chứng tỏ doanh nghiệp trong nước thiếu hàng xuất kỳ hạn 12/9, từ giờ đến cuối tháng giá sẽ tăng, bà con yên tâm.

  3. honam

    Thời điểm này các nước nam bán cầu đã thu hoạch mùa vụ xong nguồn cung dồi dào. Đây là điều kiện để các nhà đầu cơ hạ giá mua tạo nguồn hàng sau này đẩy giá lên kiếm lời. Bao nhiêu năm nay họ đã làm như thế khi các vùng trồng cà phê lớn trên thế giới vừa thu hoạch xong mùa vụ. Để có lợi nhuận cao các nhà đầu cơ sẵn sàng tạo ra hiện tượng ảo về cung cầu hay một sự kiện gì đó của thế giới để làm giá theo ý họ. Việc giá hiện ở mức thấp là chuyện không vui cho nông dân trồng cà phê. Nhưng giá sẽ lên lại trong thời gian tới thôi khi mà các nhà buôn đã kiếm được mấy cái hợp đồng kha khá về số lượng với các nhà xuất khẩu ở nam bán cầu và đồng thời cũng đưa tâm lý ổn định cho thị trường trước lúc Việt Nam thu hoạch xong mùa vụ mới.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80