Nguồn quỹ chưa thực sự đổ tiền vào thị trường 02/06/2008

London

Thị trường đóng cửa tại mức USD 2283 tăng USD 19, trong khoảng giao dịch USD 2096 – 2400 (mức duy trì từ giữa tháng 3).

Giá Robusta tăng cùng với sự mạnh lên của hàng loạt các hàng hóa giao dịch khác trên sàn hôm qua (đường trắng, cacao). Giá hàng hóa (sof commodities) tăng rất mạnh vào khoảng thời gian đầu năm nay bởi sự mua vào mạnh cửa các quỹ đầu tư. Tuy nhiên hiện tại vẫn còn quá sớm để khẳng định các quỹ nào có quay lại đổ tiền vào thị trường hàng hóa hay không.

Giá cà phê tăng nhưng vẫn chưa bứt ra được khoảng giao động kỹ thuật (range bound). Có thể giá sẽ lại giảm trong phiên giao dịch tới.

New York

Thị trường đóng cửa tại mức 137.35 tăng 3.45 biên độ giao dịch 132.7 – 138.5 – tháng 7.

Giá tăng mạnh vì được sự mua vào ngắn hạn đồng thời được sự hỗ trợ mạnh từ các lọai thị trường hàng hóa khác khi giá của chúng đồng loạt tăng (Cacao, đường, ngũ cốc). Giá cà phê đang cố gắng chạm mức giới hạn trên của khoảng biến động.

Hiện tại có nhận định rằng không chắc chắn có yếu tố nền tảng cơ bản cho sự tăng giá này. Chỉ đơn giản là sự mua vào đầu cơ cùng lúc không có nhu cầu giao dịch bán trên thị trường. Traders cho rằng, với đà lên của giá, những người bán trước phải mua vào để cân bằng vị thế nên tạo đà cho giá lên thêm.

Từ giữa tháng 3 đến nay giá dịch chuyển trong khoảng 130 – 140. Hiện tại thị trường 137.35. Về phương diện kỹ thuật, có vẻ như giá sẽ không chạm xuống giới hạn dưới và cố gắng vươn lên mức cao giới hạn trên.

Các tin tức khác liên quan

Bộ nông nghiệp Mỹ USDA đã công bố dự báo về sản lượng của Brazil vụ 2008/2009 tăng 36% đạt 51.1 triệu bao. Báo cáo nói rằng sản lượng gia tăng vì sự hồi phục tự nhiên của cây cà phê Arabica từ vụ trước. Arabica ước đạt 38.5 triệu bao tăng 12.2 triệu bao so với vụ trước.

Sản lượng tăng dự báo sẽ kéo theo tổng lượng xuất khẩu tăng đến 28 triệu bao 2008/2009 ( 2007/2008 là 26.9 triệu bao) chiếm hơn 30% lượng cà phê xuất khẩu trên tòan thế giới. Robusta 2008/2009 được dự báo đạt 12.6 triệu bao tăng 12% so với vụ cũ.

Cà phê Arabica tồn kho chứng nhận đạt tiêu chuẩn tính đến 2/6/2008 tăng: 4,361,891 triệu bao so với 30/5/2008 là 4,353,234 triệu bao.

Thời tiết Brazil: Theo DTN Meteorlogix tại vùng trồng cà phê chính, nhiệt độ giảm dần, dự báo sẽ xuống 10 – 15 độ C. Có mừa rào.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

74