Bản tin thị trường cà phê kết thúc phiên 27/12/2008

Phiên qua thị trường Liffe (London Robusta) nghĩ lễ Boxing day. Thị trường New York kết thúc phiên với một chút hứng khởi khi giá tháng 03 tăng 0.35cent.

Tin thị trường Newyork

Giá kỳ hạn N.Y đóng cửa tăng nhẹ , tuy nhiên mức tăng phần nào bị hạn chế bởi đồng dollars cũng bị giảm nhẹ, thị trường đóng cửa lúc 1h30 chiều ( tương đương 1h30 sáng giờ VN) với 1 lượng giao dịch không nhiều lắm.

Các quỹ đầu cơ hiện đang tái cơ cấu các danh mục đầu tư của mình trong năm mới , đây là 1 việc làm thường niên của các chỉ số quỹ khi tất cả các mặt hàng kì hạn được “ chốt sổ “ và dĩ nhiên trong đó có cả mặt hàng cà phê .

Thời tiết Brazil lúc này vẫn “ mưa gió đều đặn” và cây trồng vẫn phát triển tốt .Conab sẽ công bố sản lượng cà phê Brazil vào ngày 8 tháng 1 này tuy nhiên các dự đoán từ các cơ quan khác của brazil đng cho thấy sản lượng có thể giảm 20% so với vụ vừa qua .

Một nhân viên quản lý bàn giấy tại NY cho biết : năm 2008 là 1 năm đầy biến động và thật bất ngờ với hầu hết những ai nắm cổ phếu, thương phiếu hay chứng chỉ quỹ , ngay cả những gã khổng lồ cũng đã bị “ thiêu rụi” bởi các ngân hàng , các quản lý này cũng hy vọng sang năm 2009 mọi thứ sẽ tốt hơn năm 2008 !

New York tháng ba tìm thấy hỗ trợ tại $ 1,0795-$ 1,0790, 1,0775 $, $ 1,0750, $ 1,0735 và $ 1,0705, với mức đối kháng tương ứng $ 1,0935, 1,0950 $, $ 1,0975, và $ 1,0990 $ 1,10-$ 1,1010.Volume giao dịch ước đạt 1,547 lots

Nhận định của Y5cafe

Cũng chẳng có gì nhiều để nói về thị trường tuần này , việc đáng lư ý duy nhất của liffe xuất hiện một giao dịch hơn 9000 lot của tháng 1 – 5 tấn , báo cáo trạng thái của HĐ tháng 1 giảm hơn 4000 lot sau phiên giao dịch đó.

Có thể hiểu đây là hoạt động kết sổ đóng trạng thái của một nhà đầu tư trước kỳ nghỉ, nhưng nửa còn lại sẽ thuộc về hoạt động chuyển sở hữu trạng thái từ nhà đầu tư này sang nhà đầu tư khác. Trang thái mở của HĐ tháng 1 vẫn giữ khá vững ở con số 48.000 lots – lớn hơn số chứng chỉ tồn kho hiện nay của sàn LIFFE (32.00 lots) tiếp tục đe dọa khả năng quỹ và đầu cơ sẽ lũng đoạn giá HĐ tháng 1.

Đối trọng duy nhất với nguy cơ này là hoạt động giao hàng vào sàn. Cho tới ngày 24.12, tổng số chứng chỉ tồn kho của sàn LD cho HĐ 5 tấn được cấp thêm là 4280 lot, và số lượng hàng có xuất xứ từ VN đang tăng lên. Số chứng chỉ tồn kho loại 5 tấn của sàn LIFFE tính đến ngày 15.12 là 32.555 lot.

Thị trường thế giới đang trong kỳ nghỉ, đúng vào thời điểm kinh tế toàn cầu đang trượt dốc, chưa có tia sáng nào xuất hiện ở phía trước, khả năng thị trường hàng hóa sẽ tiếp tục dao động theo chiều hướng giảm dần trong những tháng đầu nằm 2009 cho tới khi thị trường tài chính được dàn xếp ổn thỏa.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

76