Đầu năm 2009, giá dầu có thể còn 30 USD/thùng

Công ty Goldman Sachs vừa đưa ra dự báo rằng giá dầu thô kỳ hạn Mỹ có thể giảm còn 30 USD/thùng trong quý 1 tới khi suy thoái khiến nhu cầu giảm mạnh hơn.

Suy thoái kinh tế đẩy
nhu cầu tiêu thụ xăng dầu giảm mạnh

Theo Goldman, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cần giảm sản lượng khoảng 2 triệu thùng/ngày trong năm 2009, kết hợp với việc giảm 600.000 thùng/ngày từ các nước ngoài OPEC, để cân bằng lại cung cầu trên thị trường.

Goldman cho biết nhu cầu tiêu thụ xăng dầu ở Mỹ và các nước phát triển đã giảm mạnh trong năm 2008. Mặc dù hiện nay nhu cầu xăng dầu ở Trung Quốc và các nước đang phát triển vẫn tăng nhưng những số liệu kinh tế mới nhất cho thấy việc gia tăng này đang giảm tốc nhanh chóng.

Trong báo cáo mới nhất, Goldman dự đoán giá dầu năm 2009 sẽ ở mức bình quân là 45 USD/thùng, giảm mạnh so với dự đoán trước đó cũng của Goldman là 80 USD/thùng.

Giá dầu thô kỳ hạn Mỹ hôm nay đang giao dịch ở mức 47,12 USD/thùng, giảm 68% so với kỷ lục hồi tháng 7.

_________
Theo VnMedia

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

83