Tổng hợp thị trường cà phê tuần 34 (20/08 – 25/08/2018)

Thị trường kỳ vọng sẽ tích cực hơn khi chuyển sang giao dịch chính với tháng kỳ hạn mới.

Biểu đồ giá cà phê Robusta London T11/2018 tuần 34 (20/08 – 25/08/2018)

Tính chung cả tuần thứ 34, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London kỳ hạn giao tháng 9 giảm 23 USD, tức giảm 1,4% xuống chốt tuần ở mức 1.620 USD/tấn, kỳ hạn giao tháng 11 giảm 19 USD/tấn, tức giảm 1,22% xuống 1.541 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 1/2019 cũng giảm 19 USD/tấn, tức giảm 1,23% xuống 1.541 USD/tấn.

Trong cùng tuần này, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York kỳ hạn giao tháng 9 giảm 0,65 cent/lb, tức giảm 0,64%, xuống chốt tuần ở mức 100,55 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 12 không thay đổi, vẫn đứng ở mức 104,7 cent/lb, trong khi kỳ hạn giao tháng 3/2019 tăng 0,05 cent/lb, tức tăng 0,05% lên ở mức 108 cent/lb.

Giá cà phê nhân xô tại Tây nguyên giảm 400 đồng, tức giảm 1,18% xuống dao động trong khung 33.000 – 33.600 đồng/kg.

Đàm phán giải quyết căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc – Mỹ có vẻ tiếp tục bế tắt, trong khi dự kiến tăng lãi suất USD sắp tới của Fed không nhận được sự đồng tình của các chuyên gia kinh tế Phố Uôn (Wall Street). Tất cả giới thương nhân kinh doanh xuất khẩu hàng hóa nông sản đều tỏ ra lo ngại một khi USD mạnh thêm trong rổ tiền tệ mạnh, đồng nghĩa với giá cả trở nên đắt đỏ sẽ làm sức mua chùng lại. Trong khi đó, tỷ giá đồng nội tệ càng tăng so với USD sẽ thúc đẩy các nước sản xuất mạnh tay bán ra vì nông dân sẽ thu về được nhiều nội tệ hơn. Đây chính là vòng lẩn quẩn nói chung của thị trường hàng hóa nông sản hiện nay.

Brasil đã thu hoạch xong cà phê Robusta vụ mới, cà phê Arabica vụ mới cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thu hoạch giai đoạn cuối do lo ngại mùa mưa năm nay đến sớm sẽ gây bất lợi, trong khi thu hoạch vụ mới ở Indonesia cũng sắp hoàn tất. Cà phê vụ mới của hai nhà sản xuất lớn này cũng đã được bán ra thị trường xuất khẩu.

Theo số liệu của kỳ báo cáo CFTC đầu tuần, lượng bán ròng của đầu cơ phi thương mại trên cả hai sàn đang ở mức cao kỷ lục, tại London là 31.660 lô, tương đương 5.272.167 bao và ở New York với 100.533 lô, tương đương 28.500.660 bao. Nhưng áp lực vụ mùa mới và tỷ giá nội tệ tăng đã không thể ngăn chặn sức bán ra cho dù hầu hết các nhà sản xuất đều lên tiếng vì nông dân cà phê trên toàn cầu hiện đang thua lỗ, cần có biện pháp hỗ trợ.

Giới quan sát kỳ vọng các thị trường cà phê nói chung sẽ có những chuyển biến mới, tích cực hơn kể từ tuần này, khi các giao dịch chính của thị trường chuyển sang tháng kỳ hạn mới.

Nổi bật trong tuần còn là thông tin lũ lụt kinh hoàng tại Ấn Độ, nhà sản xuất cà phê lón thứ 6 thế giới (đọc thêm).

*Thứ Hai, ngày 27/8, thị trường London nghỉ lễ Ngân hàng mùa hè (summer bank holiday), đóng cửa cả ngày không giao dịch.

Thị trường New York sẽ mở cửa giao dịch muộn vào lúc 18g30′ (tin nhận trễ).    

Anh Văn (Giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

73