Đề xuất mua tạm trữ 200.000 tấn cà phê

Ngày 4-3, tại cuộc họp giữa Bộ NN&PTNT với các bộ ngành bàn về biện pháp hỗ trợ thu mua tạm trữ cà phê cho nông dân, Hiệp hội Cà phê – ca cao và Tổng công ty Cà phê VN đã kiến nghị mua tạm trữ 200.000 tấn cà phê nhằm ngăn tình trạng giá cà phê giảm.

Xem thêm: >> Tổng công ty cà phê Việt Nam “vượt bão”

Theo cục phó Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) Phan Huy Thông, niên vụ năm 2009 cả nước sản xuất được gần 1 triệu tấn cà phê.

Trong hai tháng đầu năm 2010, các doanh nghiệp đã xuất khẩu được 200.000 tấn trong số 500.000 tấn đã có hợp đồng, số cà phê còn lại trong dân khoảng 500.000- 600.000 tấn (kể cả lượng tồn năm trước). Tuy nhiên, hiện giá cà phê đang xuống khá thấp, giảm 15-25% so với cùng kỳ năm ngoái.

>> Tạm trữ cà phê: Có giúp nông dân bán được giá cao?

 

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

81