Cà phê: sản lượng và xuất khẩu toàn cầu giảm (ngày 19/8/2016)

Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) cuối tuần trước ước lượng lại rằng sản lượng niên vụ 2015/16 không lớn như đã nói mà giảm mạnh do cây cà phê tại Mexico bị bệnh thối lá ảnh hưởng đến sản lượng cà phê nước này.

ICO cho rằng sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ hiện hành chỉ chừng 143,3 triệu bao, giảm so với ước báo trước của ICO là 144,7 triệu bao. Nhưng vẫn tăng 0,7% so với niên vụ trước đó là 2014/15.

Sản lượng cà phê Mexico nay ước chỉ đạt 2,8 triệu bao so với trước là 3,9 triệu bao, ICO nói trong báo cáo hàng tháng như vậy.

Như vậy, sản lượng toàn cầu arabica ước không tăng không giảm nhưng robusta tăng 1,7% trong niên vụ này do sản lượng Việt Nam và Indonesia khá hơn.

Trong niên vụ 2016/17 sản lượng robusta toàn cầu chắc giảm do hiện tượng thời tiết El Nino ảnh hưởng đến Indonesia, cũng như tiêu thụ nội địa nước này cũng tăng. Hiệp hội Cà phê&Ca cao Việt Nam cũng báo rằng do khô hạn, sản lượng robusta VN cũng giảm, lượng robusta Brazil cũng có thể giảm xuống mức thấp nhất từ 10 năm nay do khô hạn, ICO cho biết.

Trong 9 tháng đầu niên vụ 2015/16 xuất khẩu cà phê toàn cầu tăng 0,2% đạt 85,1% so với cùng kỳ năm 2015, nhưng lượng xuất khẩu robusta giảm 6,5% trong khi arabica tăng 4,6%.

Tiêu thụ cà phê toàn cầu năm 2015 ước tăng 2% đạt 152,1 triệu bao so với 150,2 triệu bao năm 2014. Lượng thiếu hụt được tồn kho Brazil các vụ trước bù vào là chủ yếu.

>> Các nước xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới

Quan Di Sơn

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

78