Tin buồn

Người trồng cà phê bị mất mùa lại mất giá

cay-ca-pheTheo Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột, Dak Lak giá cá phê trên thị trường thế giới giao trong tháng 1-2010 là 1.331 đô la Mỹ/tấn, giảm gần 400 đô la so với cùng kỳ năm 2008, và giá sẽ không tăng trong thời gian tới. Trong khi đó, do ảnh ảnh hưởng của thời tiết, sản lượng cà phê thu hoạch niên vụ 2009-2010 giảm khoảng 20%. Như vậy, người trồng cà phê trong nước đã mất mùa lại mất giá.

Trả lời TBKTSG Online qua điện thoại, ông Trần Văn Tú, Công ty cà phê Easim, huyện Krông Ana, Dak Lak, cho biết sản lượng cà phê tại Tây Nguyên (chiếm 92 % diện tích trồng cà phê cả nước) năm nay giảm khoảng 20%. Nguyên nhân là do cơn bão số 9 và 10 đến Tây Nguyên vào đúng lúc cà phê đang ở giai đoạn tạo quả và một số diện tích cà phê bị gãy trong bão nên đã ảnh hưởng đến sản lượng cà phê thu hoạch niên vụ 2009-2010.

“Năm nay sản lượng giảm, kèm theo chi phí giá nhân công tăng cao nhưng giá bán vẫn ở mức 24.000 đồng/kg, người trồng cà phê bị lỗ”, ông Tú cho biết thêm.

Trước đó, Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA) dự báo sản lượng cà phê năm 2009 ước đạt khoảng 16 triệu bao (loại bao 60 kg), tương đương 960.000 tấn. Nhưng với tình hình mất mùa nói trên, sản lượng cà phê thực tế năm nay ước đạt 15 triệu bao, tương đương 900.000 tấn.

Theo Hiệp hội cà phê thế giới (ICO), sản lượng cà phê thế giới năm 2009-2010 sẽ đạt 132 triệu bao (7,92 triệu tấn), và dự đoán sẽ tăng lên 137 triệu bao (8,22 triệu tấn) trong năm 2010-2011 do sản lượng cà phê của Brazil tăng vì gặp thời tiết thuận lợi.

Hiệp hội này cũng dự báo, thế giới sẽ thừa 3,9 triệu bao (234.000 tấn) vào năm 2009-2010 và 5,7 triệu bao (342.000 tấn) năm 2010-2011.

Do cung vượt quá cầu nên giá cá phê giao dịch trên thị trường thế giới trong thời gian tới chỉ dao động ở mức giá trên dưới 1.350 đô la/tấn.

Theo SGTimes

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. trịnh tấn vinh

    Niên vụ 2008.2009 cà phê ở DI LINH mất mùa khoản 30%.,di chứng bệnh những năm trước còn để lại và giá cà phê thì ở mức 24.000đvà dưới mức 24.000đ.
    Gía vật tư phân bón và giá nhân công lao động lại quá cao ,làm cho người trồng cà phê chỉ có thua lỗ.mà thua lỗ thì làm cho kinh tế của người trồng cà phê vào con đường khốn khổ
    Kính mong hiệp hội cà phê ,ca cao VIỆT NAM (VI CO PA) có biện pháp tháo gỡ để tạo điều kiện cho người nông dân trồng cà phê đỡ thua lỗ.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80