Bán biên mậu nhiều, xuất khẩu cà phê chính ngạch Honduras vẫn tăng (ngày 03/02/2016)

Xuất khẩu cà phê chính ngạch trong tháng 1-2016 của Honduras tăng 1.9% so với cùng kỳ năm 2015 dù một báo cáo khác rằng một lượng lớn cà phê khác buôn lậu qua biên giới giữa Honduras với các nước Guatemala và Mexico.

Honduras là nước xuất khẩu cà phê arabica lớn nhất vùng Trung Mỹ.

Trong tháng 01-2016, Honduras xuất khẩu 535.628 bao so với cùng kỳ năm ngoái chỉ 525.670 bao.

Theo hiệp hội cà phê nước này, trong niên vụ 2015/16, có 345.000 bao cà phê xuất khẩu bất hợp pháp qua biên giới với Guatemala và Mexico.

Chủ tịch hiệp hội cà phê Honduras cho biết các công ty kinh doanh của Guatemala qua mua trực tiếp, cắt giá cao hơn từ 10-15% so với giá thị trường nội địa. Ông ta cũng ước nếu tình trạng này không thuyên giảm đến cuối niên vụ, sẽ có chừng 767.000 bao cà phê buôn lậu qua biên giới. Với lượng ấy, nước này sẽ thất thu chừng 120.000.000 USD không tính được vào giá trị xuất khẩu.

Tuy có tin bệnh thối là cây cà phê roja làm giảm năng suất, sản lượng cà phê Honduras vẫn tăng mạnh. Trong 4 tháng đầu niên vụ 2015/16 Honduras xuất khẩu được 958.678 bao, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Niên vụ 2015/15 Honduras dự tính xuất khẩu chừng 5,52 triệu bao, tăng 10% so với năm kinh doanh cũ.

Ước sản lượng Trung Mỹ và Mexixo chiếm chừng 1/5 sản lượng toàn cầu.

>> Bán được hạt cà phê đâu chỉ đơn thuần là “chuyện tiền trao cháo múc”

Quan Di Sơn, theo Reuters

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80