Một số tin tức về tình hình sản xuất cà phê ở Trung Mỹ (01/08)

Giới xuất khẩu và thương nhân Trung Mỹ đã bán được 381.457 bao vụ mùa mới

Viện nghiên cứu cà phê Costa Rica cho biết thương nhân và giới xuất khẩu ở Costa Rica đã ký hợp đồng bán khoảng 381.457 bao cà phê niên vụ 2008-09 tới ngày 25 tháng 7. Con số này tăng 87% so với niên vụ 2007-08, khi đó chỉ có 204.277 bao đã được bán vào thời điểm này của năm.

Vụ mùa 2008-09 của Costa Rica, tăng 22% sản lượng trong vụ mùa mới này, dự báo đạt 1.773 triệu bao. Thương nhân, giới sản xuất và các hợp tác xã cũng đã nắm được cơ hội tăng giá trên thị trường quốc tế hồi tháng 4, khi giá đụng ở mức cao nhất trong 10 năm qua ở mức 172.00c trên thị trường N.Y.

Thị trường này vẫn tiếp tục đứng ở mức tăng cho tới tháng 5, tháng 6 và tháng 7, cùng với sức tăng xuất hiện rải rác trên mức 150.00c vào một số dịp trogn 3 tháng qua và giới sản xuất cũng đã nắm đựơc sự tăng giá trên thị trường này.

Có 381.457 bao vụ mùa 2008-09 đã được chốt giá với mức trung bình 151.58 c/lb, so với giá trung bình của vụ mùa 2007-08 là 136.80 c/lb bán cùng thời điểm này năm rồi. Trung Mỹ vốn nổi tiếng bán sớm trên thị trường này, với sức bán của vụ mùa mới thường bắt đầu từ giữa tháng 6 tới tháng 7, nhưng năm nay giá tăng đã dẫn tới một hiện tượng bắt đầu bán sớm hơn.

Tin thời tiết Braxin

Tóm lược- Suốt 24 giờ qua, trời hầu như nắng ráo, nhiệt độ trung bình từ 24-33C.

Dự báo- Hôm nay, trời tiếp tục nắng ráo, nhiệt độ từ 23-32C. Tối nay trời có thể có một ít mưa rào xuất hiện ở phía nam, nhiệt độ từ 12-18C. Ngày mai, trời có mưa rào và giông xuất hiện ở phía nam Sao Paulo, các nơi khác hầu như nắng ráo, nhiệt độ từ 20-33C.

Nhìn chung từ chủ nhật tới thứ 3, trời sẽ có mưa rào rải rác từ phía bắc tới Sao Paulo tới nam Minas, nhiệt độ trung bình có xu hướng mát mẽ ở phía nam và gần như trên mức bình thường ở phiá bắc.

Viễn cảnh vụ mùa cà phê- với thời tiết hiện nay rất thích hợp việc thu hoạch Sao Paulo và Minas Gerais, Braxin. Dự báo sẽ không có thiệt hại thời tiết lạnh xuất hiện trong 7 ngày tới.

Vụ mùa 2008-09 của Costa Rica dự báo giảm 5,5%

Viện nghiên cứu cà phê Costa Rica cho biết sản lượng cà phê của Costa Rica trong năm 2008-09 dự báo sẽ giảm 5,5% đạt 1.773.451 bao. Con số này giảm so với tổng sản lượng vụ mùa hiện nay đã hoàn tất với con số 1.875.977 bao.

Vụ mùa mới này vẫn chưa thu hoạch mãi cho tới giữa tháng 10, nhưng mùa ra hoa thì đã hoàn tất trong tháng 6 và sự những trái cherry xanh của cây trưởng thành hiện nay cũng đang bắt đầu chín ở một số vùng.

Vụ mùa 2007-08 ước tính tăng 3,7% đạt 1.875.977 bao, so với tổng sản lượng năm 2006-07 là 1.808.948 bao. Xuất khẩu của vụ mùa 2007-08 vẫn đang tiến hành dự báo đạt 1.709.710 bao, tăng 16% so với xuất khẩu của vụ mùa trước là 1.471.742 bao. Xuất khẩu của vụ mùa này tiếp tục kéo dài cho tới tháng 9.

Ứơc tính có 86% tổng sản lượng của Costa Rica đã bán cho thị trường xuất khẩu trung bình trong 3 năm qua, nhưng các quan chức công nghiệp cho biết vụ mùa 2006-07 kết thúc với lượng kho hàng tồn đáng kể.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

84