(03-09-2015) Giá kỳ hạn cà phê sẩy chân vào nơi nguy kịch

Đồng BRL phá giá đang làm khổ cả thế giới cà phê ngày một. Hôm qua BRL lại rớt thêm 1,7% xuống đáy mới tính trong vòng 12 năm nay.

Giá 2 sàn cà phê đang ở những mức chắn dưới quan trọng, cả hai đều bị phá vỡ hôm qua, tạo tâm lý đi xuống cho người tham gia thị trường. Trên sàn arabica New York, đóng cửa không trụ được mức 120 nay đóng cửa chỉ còn 118.35 cts/lb, âm 2.45 cts/lb, là mức thấp nhất tính từ mười tám tháng nay.

Giá kỳ hạn robusta cũng mất 22 usd/tấn để đóng cửa chỉ còn 1581 usd/tấn.

Xuất khẩu cà phê robusta của Indonesia trong tháng 8-2015 tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái lên 45.692 tấn từ 26.833 tấn. Tổng lượng xuất khẩu robusta của Indonesia trong 10 tháng đầu niên vụ tăng 3,1% lên 252.775 tấn, từ 245.210 tấn cùng kỳ năm trước. Niên vụ 2013-14 xuất khẩu Indonesia đạt 274.337 tấn, giảm 14,4% so với 2012-13 là 320.473 tấn. Tin này đi ngược lại với câu chuyện mất mùa do hiệp hội cà phê Indonesia đưa ra cách nay vài hôm.

Xuất khẩu cà phê arabica Honduras trong tháng 8-2015 tăng 7,4% lên mức 152.036 bao so với cùng kỳ 2014 là 141.496 bao.Tháng 7-2015 Honduras xuất khẩu đạt 307.809 bao.

Tin thời tiết Brazil (World Weather, Inc.) tuần tới Brazil sẽ có mưa rải rác có nơi có giông. Lương mưa đủ làm tăng độ ẩm trên mặt đất và có nơi kích ra hoa lẻ tẻ.

Dự kiến sàn robusta Ice robusta London tháng 11-2015 mở cửa chiều 3-9 từ giảm nhẹ đến không đổi.

Nguyễn Quang Bình

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. thaonguyen

    Lúc tất cả mọi người cảm thấy bi quan nhất, thì niềm vui lại đến bất ngờ. Giá sẽ lên trở lại thôi bà con, thực tế thì chẳng mấy ai bán ra ở giá này cả.

  2. Phan Thảo

    Dù hôm qua những mốc chặn quan trong và đầy tin tưởng đã bị phá nhưng không vì thế tôi mất niềm tin về sự phục hồi của giá trong ngắn hạn !

  3. ngocbmt

    Chắc bạn Phan Thảo cho rằng thị trường cuối cùng cũng sẽ trở về đúng với bản chất của nó là cung-cầu?

  4. Phan Thảo

    Chào Ngọc !
    Cảm ơn bạn hôm trước đã nhắc mình về anh Bình . Xin nói cho bạn an tâm , mình biết rất rõ về anh Bình , mọi chia sẻ của anh mình đều nhận được , hôm qua sn mình , anh cũng gửi lời chúc mừng . Trở lại vấn đề bạn hỏi , mình thấy thế này : Mình dám khẳng định : Bạn ít tham gia diễn đàn này ,thậm chí không theo dõi . Cung cầu không là yếu tố để mình có niềm tin như thế mà :
    – Xu hướng đầu tư tức dòng chảy của đồng tiền .
    – Số lượng hàng mà giới đầu cơ nắm giữ .

    1. Tân BL

      Biết rất rõ về người khác? nói thế nào thì quyền bạn, nhưng xin nhắc cố gắng nói để cho cộng đồng nghe lọt tai bạn nhé.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

84