Thị trường cà phê ngày 16 + 17/04/2015

Sáng nay (17/4), giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng thêm 100 đồng lên ở mức 38.300 – 39.000 đồng/kg.

Biểu đồ giá cà phê Robusta London T7  hai ngày 15+16/04/2015
Biểu đồ giá cà phê Robusta London T7 hai ngày 15+16/04/2015

 Thị trường London:

-Phiên ngày 15/4: Trên sàn kỳ hạn ICE Europe, giá cà phê Robusta tiếp tục điều chỉnh theo xu hướng hỗn hợp. Kỳ hạn giao ngay tháng 5 tăng nhẹ thêm 1 USD, tương đương tăng 0,06 %, lên 1.794 USD/tấn trong khi các kỳ hạn giao xa trái chiều sụt giảm. Cụ thể, kỳ hạn giao tháng 7 giảm 2 USD, tương đương giảm 0,11 %, xuống 1.818 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 9 giảm 4 USD, tương đương giảm 0,22 %, còn 1.841 USD/tấn, các mức giảm nhẹ. Biên độ dao động hẹp. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

-Phiên ngày 16/4: Giá cà phê Robusta trở lại xu hướng tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 5 tăng 2 USD, tương đương tăng 0,11 %, lên 1.796 USD/tấn, kỳ hạn giao tháng 7 tăng 9 USD, tương đương tăng 0,49 %, lên 1.827 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 9 tăng 10 USD, tương đương tăng 0,54 %, lên 1.851 USD/tấn, các mức tăng khá nhẹ. Biên độ dao động rất hẹp. Khối lượng giao dịch rất cao trên mức trung bình.

Thị trường New York:

-Phiên ngày 15/4: Trên sàn kỳ hạn ICE US, giá cà phê Arabica tiếp nối đà tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 5 tăng thêm 1,2 cent, tức tăng 0,88 %, lên 135,8 cent/lb, kỳ hạn giao tháng 7 tăng thêm 0,7 cent, tức tăng 0,51 %, lên 137,35 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 9 tăng thêm 0,55 cent, tức tăng 0,39 %, lên 140 cent/lb, các mức tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch rất “khủng”, hiếm thấy.

-Phiên ngày 16/4: Giá cà phê Arabica tiếp nối đà tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 5 tăng thêm 3,8 cent, tức tăng 2,72 %, lên 139,6 cent/lb, kỳ hạn giao tháng 7 tăng thêm 4,15 cent, tức tăng 2,93 %, lên 141,5 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 9 tăng thêm 4,05 cent, tức tăng 2,81 %, lên 144,05 cent/lb, các mức tăng mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Ngân hàng ABN Amro (Hà Lan) dự báo sản lượng cà phê của Brazil sẽ tiếp tục giảm trong năm nay mặc dù đã có mưa thuận lợi và nguồn cung toàn cầu có khả năng thiếu hụt với mức tiêu thụ ước tính khoảng 149 triệu bao.

Ông Roberio Silva, ​giám đốc điều hành Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cũng nhấn mạnh sự thiếu hụt sẽ trở nên lớn hơn khi sản lượng cà phê thế giới chỉ đạt 142 triệu bao do khô hạn ở Brasil.

Ngân hàng Commerzbank (Đức) cho rằng Việt Nam sẽ bán cà phê, chủ yếu là cà phê Robusta, ít hơn đáng kể so với năm ngoái do mức giá hiện chưa đủ sức hấp dẫn.

Chuyên gia Jack Scoville, phó chủ tịch tập đoàn Price Futures Group ở Chicago, cho rằng nhà sản xuất sẵn sàng bán với mức chênh lệch cao trong khi các nhà rang xay sẵn sàng mua, nhưng chỉ ở mức chênh lệch thấp hơn.

Hiệp hội Cà phê Hạt (GCA) của Mỹ báo cáo tồn kho tại các kho cảng tính đến cuối tháng Ba giảm 2,31% xuống 5,03 triệu bao, nếu tính thêm khoảng 1 triệu bao đang vận chuyển và tại kho nhà rang xay nữa, vẫn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ của khu vực Bắc Mỹ trong khoảng 12,5 tuần.

Báo cáo sơ bộ tháng 3/2015 của Hải quan Việt Nam cho thấy xuất khẩu cà phê trong tháng đạt 130.494 tấn (2.175.000 bao), giảm 52,4 % so với cùng kỳ năm trước. Trong khi ngành công nghiệp và thương mại dự kiến sẽ ​​xuất khẩu chỉ trong khoảng 1,50 – 1,83 triệu bao do sự kháng giá tại thị trường nội địa. Lũy kế xuất khẩu 6 tháng đầu niên vụ cà phê 2014/2015 đạt tổng cộng 10,83 triệu bao, giảm 25,40% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Sáng nay (16/4), giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng thêm 100 đồng lên ở mức 38.300 – 39.000 đồng/kg.

Anh Văn (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Dương Thị Oanh

    GIỌT CÀ PHÊ…!!!
    ——————
    Nếu ai bị yếu tim
    Chớ nên vào giao dịch,
    Nếu ai ưa của ngọt
    Đừng uống cà phê đen.!
    Đắng ngắt như bồ hòn
    Nỉ non rơi từng giọt,
    Nghe tiếng lòng tí tách
    Chìm mãi vào cung mê.!
    Xin được làm bờ đê
    Ngăn sóng tràn bờ vắng
    Xin được làm giọt đắng
    Kết vị đậm cho đời.!!

    Giọt Cà phê…rơi…rơi…
    Đưa hồn người…thanh thoát,
    Đừng nghĩ Cà đắng chát
    Sẽ thấy đời như mơ…

    1. bienho

      Oanh ơi tôi thích nhất là câu ” Hạt cà phê… rơi…. rơi ” vì nó giống như ” Giá cà phê ..à .. ơi…” nghe mà nảo lòng . Nhưng khung điẻm 10 thì bài thơ của bạn đạt đỉnh rồi .

  2. Thái Hà

    Bạn Oanh ơi! Cho xin đia chỉ đi. Nhìn giá Cà phê kiểu này kết nhất là câu” Nếu ai bị yếu tim………….giao dịch” Là quá đúng đo bạn ạ. Giá kiểu này thì dân còn giữ cà phê và các đại lý thu mua cà phe chỉ ngồi than ngắn thở dài mà thôi. Năm này chắc lại trôi thêm mấy trăm củ rồi các bạn ạ. giá khó đạt đỉnh đầu vụ đc.

    1. Dương Thị Oanh

      Mình ở xã Đại Lào huyện Bảo Lộc, Lâm Đồng. Còn Thái Hà ở đâu vậy,để có dịp hàn huyên cho vui.

    1. bienho

      Quá đơn giản bạn à , vì toàn bộ sản lượng cà tại KonTum đều được bán tại thị trường Gialai nên giá của Gialai là của thị trường KonTum

  3. Nguyến Như Anh Quân

    Kính gửi ban quản trị Y5CAFE:
    Trước hết em xin gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe tới Ban quản trị và qua đây cho em gửi tới anh Nguyễn Quang Bình lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Thời gian qua em luôn lên diễn đàn hàng ngày để đọc và tham khảo phân tích và nhận định thị trường của các cộng tác viên, trong đó có những bài viết rất hay của anh Bình, em cũng một lần gặp anh Bình tuy tóc anh đã bạc nhưng còn phong độ lắm.
    Xin phép Ban quản trị cho em được hỏi mấy vấn đề hiện tại em chưa rõ như sau:
    – Trong thời gian tới Ban quản trị có ý định mỡ trang điển tử dịch vụ giao dịch trực tuyết tiền thật với sàn Luan Don và New York hay không.
    – Ví dụ: Em giao dịch trực tuyến tiền thật trong quá trình giao dịch có lãi thì số tiền ký quỹ và tiền lãi được ngân hàng tất toán với thời gian nào, em có thể rút tiền ra ngày đươc không.
    Một lần nữa xin cảm ơn ban quản trị Y5CAFE

    1. Kinh Vu

      Xin chào bạn Anh Quân.
      Thay mặt BQT chúng tôi xin cảm ơn bạn, rất vui khi được bạn thăm hỏi, chúng tôi sẽ chuyển lời đến anh Quang Bình và chắc anh Bình cũng đọc thấy phản hồi của bạn.
      Xin trả lời vấn đề bạn hỏi như sau:
      1- Hiện nay chúng tôi chưa có ý định gì về việc mở sàn giao dịch tiền thật với bất kỳ một đối tác nào cả, trang giao dịch bạn đang xem VFM chỉ là dùng để thực tập, nó chỉ tương tự như một cái buồng lái cho phi công tập bay thôi, để lỡ như có vặn nút sai thì mình vẫn còn nằm trên mặt đất.
      2- Có thể trong tương lai sàn thực tập VFM cho phép các bạn nhượng quyền ngày sử dụng cho người khác khi thắng nhiều quá.

  4. văn trọng

    Hi anh chị chúc anh chị đầu tuần làm việc vui vẻ và thành công hơn ạ !
    Hiện tại em đang có khách hàng cần nhập số lượng khoảng 4 con 20f/tháng đi Nga ạ. Họ muốn bên em tìm giúp họ nhà cung cấp tại Việt Nam. anh chị nào đã từng xuất đi Nga và có những kinh nghiệm giấy tờ xuất có thể giúp em báo giá và chỉ thêm được không ạ.
    liên hệ : 0917004561
    mail của em: [email protected]
    cảm ơn anh chị!

Tin đã đăng

Tin mới nhất

85