Bản tin thị trường cà phê ngày 03/12/2014 

Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm 400 – 500 đồng, xuống dao động ở mức 40.100 – 40.700 đồng/kg.

Biểu đồ cà phê Robusta London T1/2015  ngày 02/12/2014
Biểu đồ cà phê Robusta London T1/2015  ngày 02/12/2014

 Thị trường London:

Trên sàn kỳ hạn ICE Europe, Giá cà phê Robusta tiếp nối đà giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 1/2015 giảm thêm 29 USD, tương đương giảm 1,41 %, xuống 2.034 USD/tấn, kỳ hạn giao tháng 3/2015 giảm thêm 22 USD, tương đương giảm 1,06 %, còn 2.044 USD/tấn,và kỳ hạn giao tháng 5/2015 cũng giảm thêm 22 USD, tương đương giảm 1,06 %, còn 2.057 USD/tấn, các mức giảm đáng kể.  Biên độ giao dịch khá rộng. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Thị trường New York:

Tương tự, trên sàn kỳ hạn ICE US, giá cà phê Arabica đảo chiều giảm trở lại. Kỳ hạn giao ngay tháng 12 giảm 7,05 cent, tức giảm 3,72 %, xuống 182,3 cent/lb, kỳ hạn giao tháng 3/2015 giảm 7 cent, tức giảm 3,68 %, còn 183,4 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5/2015 cũng giảm 7 cent, tức giảm 3,63 %, còn 185,9 cent/lb, các mức giảm rất mạnh. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Thị trường cà phê kỳ hạn thế giới đảo chiều sụt giảm do dự báo Brazil đã có mưa liên tục trong mấy ngày qua và cơn bão số 4 đã không gây cản trở thu hoạch ở Tây nguyên, vùng trồng cà phê chính của Việt Nam.

Trong khi đó USD tiếp tục tăng mạnh, trước thông tin nhận định của lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang (FED) về triển vọng kinh tế Mỹ ngày càng nhiều lạc quan hơn, khiến giá cà phê thế giới suy yếu trở lại.

Thông tin xuất khẩu tăng của hầu hết các nước trồng cà phê đều có liên quan đến sự gia tăng sản lượng, mặc dù vẫn còn nhiều tranh luận khi mọi con số đều ở phía trước. Dự báo mới nhất của Ngân hàng Rabobank cho rằng toàn cầu sẽ thiếu hụt khoảng 6 – 11 triệu bao và sản lượng Brazil chỉ trong khoảng 42 – 47 triệu bao trong năm 2015, và dự báo của Ngân hàng Citi thì thiếu hụt khoảng 8,3 triệu bao và sản lượng xấp xỉ 44,7 triệu bao…

Báo cáo sơ bộ xuất khẩu cà phê tháng Mười Một từ Brazil cho thấy đã xuất khẩu 2.864.100 bao cà phê các loại, tăng 152.300 bao, tức tăng 5,62 % so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên con số này lại thấp hơn so với xuất khẩu tháng trước đó. Theo dữ liệu của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), xuất khẩu cà phê tháng Mười từ Brazil đạt tổng cộng 3.264.237 bao cà phê các loại, là tháng có khối lượng xuất khẩu cao nhất tính từ đầu năm nay.

Theo dữ liệu của ICE Europe, tnh đến ngày 24/11 khối lượng cà phê Robusta được cấp chứng nhận đã tăng thêm 1.050 tấn lên 123.960 tấn, tức tăng 0,85 % so với báo cáo định kỳ 2 tuần trước. Mức tăng tuy rất nhỏ nhưng cũng giúp thị trường tiêu dùng an tân hơn trong khi các nước sản xuất chính cũng đang vào vụ thu hoạch mới.

Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm 400 – 500 đồng, xuống dao động ở mức 40.100 – 40.700 đồng/kg.

Anh Văn (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Trần Ngọc Hà

    Hôm qua giảm 29 đôla mà trong nước chỉ giảm 400 có nơi giảm 200 đồng chứng tỏ doanh nghiệp không có hàng. Thế thì ta vẫn ko bán để đợi giá cao hơn. He he mấy ông đừng hòng mà ép.

    1. Hoàng Linh

      Nếu nhà các bác có tiền thì các bác cứ giữ hàng, đợi giá lên rồi bán. Nhưng tôi thấy với giá cafe giảm 22$ cho kỳ hạn giao hàng tháng 3.2015, kèm theo giá $ giảm 30đ/$ thì giá cà nhân giảm 200-400 là hợp lý. Tất nhiên có thể thương nhân sẽ giảm sâu hơn để đề phòng giá rớt tiếp. Song suy cho cùng, tất cả chúng ta chỉ là những con rối của mấy ông lớn trên sàn quốc tế thôi. Giá lên, xuống,… do mấy ổng tác động kỹ thuật hết.

  2. Linh TB

    Theo thông tin của thị trường thì từ đầu vụ tới nay các doanh nghiệp không thu mua được bao nhiêu và tổng tồn kho tất cả các kho hàng ở TPHCM (bao gồm cả nội địa và ngoại quan) hiện nay chỉ đủ cho 1 tháng xuất hàng (khoảng 120 nghìn tấn).

  3. Nguyễn Vịnh

    Nhắn @Phạm Hùng Sơn.
    Theo Anh Văn cho biết có thể bài báo viết trên chinhphu.vn bị nhầm, nên AV tế nhị thêm dấu (?). Theo tôi, nếu đối chiếu những con số dự báo thì bạn sẽ kiểm chứng được ngay.
    Thân

  4. Meobeo

    Diễn đàn này kể ra cũng vui thật, người làm cà phê thì muốn giá lên để bán lấy tiền trang trải nợ nần , còn các nhà đầu cơ thì muốn giá giảm thật sâu để mua vào như @hoangductrung chẳng hạn… Chắc không giảm đâu, mua vào đi.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80