Bản tin thị trường cà phê ngày 16/9/2014

Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm 200 – 400 đồng, xuống ở mức 38.100 – 39.300 đồng/kg.

Biểu đồ cà phê Robusta London T11  ngày 15/9/2014
Biểu đồ cà phê Robusta London T11 ngày 15/9/2014

 Thị trường London:

Trên sàn LIFFE, giá cà phê Robusta đảo chiều sụt giảm trở lại. Kỳ hạn giao tháng 11 giảm thêm 20 USD, tương đương giảm 1,02 %, xuống 1.977 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 1/2015 giảm thêm 18 USD, tương đương giảm 0,9 %, còn 1.989 USD/tấn, các mức giảm đáng kể. Khối lượng giao dịch khá thấp.

Thị trường New York:

Trên sàn ICE, giá cà phê Arabica tiếp nối xu hướng giảm. Kỳ hạn giao tháng 12 giảm thêm 2,35 cent, tức giảm 1,27 %, xuống 182,2 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3/2015 giảm thêm 2,3 cent, tức giảm 1,22 %, còn 186,3 cent/lb, các mức giảm đáng kể. Khối lượng giao dịch dưới trung bình.

Giá cà phê thế giới suy giảm trên cả hai thị trường kỳ hạn.

Thông tin một số cơn mưa kịp thời tại Brazil giúp cho vụ hoa năm 2015 ổn định và nguồn cung vẫn đảm bảo trong ngắn hạn của khu vực Mỹ Latinh khiến cho giá cà phê kỳ hạn New York yếu thêm.

Trong khi đó, báo cáo tồn kho tại các kho cảng của Liên đoàn Cà phê châu Âu (ECS) trong tháng Bảy đã tăng 5,1% lên 11,65 triệu bao, là mức cao trong một năm. Đồng thời ECS cũng cho biết số tồn kho hiện đủ để Đông và Tây Âu rang xay trong 17,3 tuần, là con số rất an toàn trước nhu cầu rang xay cao mùa đông.

Theo tin của Blomberg, giá cà phê Việt Nam giao ngay hiện đang giao dịch với mức trừ lùi 20 USD, giảm từ 40 USD tuần trước do giá kỳ hạn biến động và giá nội địa rất khó mua, trong khi cà phê Indonesia vẫn duy trì mức cộng 70 USD, báo cáo mới nhất của Volcafe cho biết.

Tổng cục Hải Quan Việt Nam cũng vừa cho biết xuất khẩu cà phê tháng Tám đạt 97.778 tấn, tăng 10,3% so với tháng trước ; lũy kế 8 tháng đầu năm đã xuất khẩu 1,27 triệu tấn, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm trước.

Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm 300 – 500 đồng, xuống ở mức 38.100 – 39.300 đồng/kg.

Anh Văn (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Trúc Lam

    Các nhà đầu cơ đã và đang trải chiếu đánh bạc trên đầu hàng triệu nông dân chân chất làm ra hạt cà phê. Các thông tin về thời tiết, sản lượng… làm tư liệu cho các sới bạc. Mà đã là đánh bạc thì “cờ gian, bạc lận”, mưu mô biết chừng nào. Tôi và chúng tôi đã khuyên và còn phải khuyên và nhắc lại nhiều lần nữa đối với người trồng cà phê ở Việt Nam là đừng bán ký gửi và khi bán thì bán chừng mực ở mốc gíá khoảng 2 USD/1kg (nhân xô tiêu chuẩn).
    Đầu vụ mùa 2014 sắp tới các canh bạc sẽ đưa ra nhiều chiêu. Nhưng có 2 kiểu hình nhiều khả năng xảy ra như sau. Một là vào những ngày gần nhất sau khi vét được hết hàng hoá của năm trước, họ sẽ ép giá vụ mới ngay từ đầu mùa thu hoạch (nếu nguồn hàng của họ đủ). Hai là sau khi vét hàng mà không đủ họ sẽ đặt giá mua đầu vụ tương đối cao, họ sẽ nhanh chóng có được nguồn hàng lớn, sau đó họ sẽ ép giá trở lại; tuỳ thuộc vào nguồn hàng của họ và còn tuỳ thuộc vào quy mô tính chất của sới bạc. Các vị cũng cần biết thêm rằng; các quả tên lửa mà các nước bắn thử, các cuộc tập trận, sự nổi dậy của Nhà nước Hồi Giáo ở I Rắc, xung đột ở miền Đông Ucraina… đều được đặt lên sới bạc thế giới cả.

  2. nga hoàng

    Nếu lấy tổng lượng xuất khẩu năm 2014 để tính sản lượng vụ mùa 2013-2014 thì thật sai lầm. Đồng ý là năm nào cũng sẽ có tồn kho lũy kế, song năm 2013 là năm đặc biệt. Vậy nên muốn biết con số thực thì hãy đợi đấy. (năm nay cà phê chín muộn hơn 1 tháng).

  3. sương sương

    Năm nay nhuần 2 tháng 9, tức tết Âm lịch sẽ muộm hơn, chờ nông dân bán cà sớm trong vụ tới thì thật là ảo tưởng nếu giá cả như thế này.

  4. Trịnh Thức PLEIKU

    Nông dân ko có tiền (ăn hàng ngày, đóng học cho con, xăng se,…nhất là tiền tái đầu tư vườn cafe) thì phải bán hết, có khi phải bán cà phê non cũng nên.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80