Thị trường Mỹ tiếp tục giảm điểm

thi-truong-ck-myDoanh số bán nhà đang sử dụng giảm, FED cho biết sẽ giảm bớt quy mô của hai chương trình hỗ trợ thị trường tín dụng.

Chỉ số S&P 500 hạ 1% xuống mức 1.050,78 điểm tại thị trường New York, mức tăng từ đầu năm 2009 cho đến nay chỉ còn 16%.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 41,11 điểm tương đương 0,4% xuống mức 9.707,44 điểm.

Vào đầu phiên, các chỉ số tăng điểm nhờ thông tin số lượng người thất nghiệp lần đầu giảm, nhà đầu tư hy vọng kinh tế đang thoát ra khỏi thời kỳ suy thoái tệ nhất trong 7 thập kỷ.

Phiên giao dịch ngày 24/09, chỉ số của 79 ngân hàng, tổ chức đầu tư thuộc chỉ số S&P 500 hạ 1,8%, kéo chỉ số S&P 500 hạ. Chỉ số S&P 500 của nhóm ngành tài chính đã tăng 143% từ mức thấp nhất trong 17 năm thiết lập ngày 06/03 nhờ dự đoán thời kỳ tệ nhất của khủng hoảng tín dụng đang dần qua.

Ông Richard Sichel, trưởng bộ phận đầu tư tại quỹ Trust ở Philadelphia, nhận xét tình hình hiện nay đã không còn tệ như trước đây, tuy nhiên sẽ mất một khoảng thời gian kinh tế mới có thể tăng trưởng trở lại, khi thị trường biến động quá mạnh, bất kỳ thông tin kinh tế gây thất vọng nào có thể là một lý do để bán ra cổ phiếu.

Hôm qua, FED nhận xét việc kinh tế Mỹ tăng trưởng trở lại không đủ là lý do để rút đi các kế hoạch kích thích kinh tế bởi mục tiêu quan trọng hiện nay còn là giảm tỷ lệ thất nghiệp hiện đang ở mức cao nhất trong 25 năm. Ủy ban thị trường mở của FED nhận xét dù kinh tế đã cải thiện, chương trình mua tài sản sẽ giúp mọi chuyện dần trở lại như bình thường.

Ngày hôm qua, FED nói đến việc thị trường tài chính đang có dấu hiệu cải thiện là nguyên nhân chính cho việc thu hẹp chương trình hỗ trợ thanh khoản.

Chuyên gia James Todd thuộc Morgan Stanley nâng dự báo về chỉ số S&P 500 ở thời điểm cuối năm lên mức 1.050 điểm từ mức 900 điểm trước đó. Tuy nhiên mức trên vẫn thấp hơn mức đóng cửa của phiên giao dịch ngày 23/09.

Theo StockBiz

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

82