Bản tin thị trường cà phê ngày 14/11/2013

Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm mạnh 500 đồng xuống ở mức 29.600 – 30.000 đồng/kg.

Bieu do ca phe London ngay_2013-11-13

Thị trường London:

Trên sàn NYSE Liffe, giá cà phê Robusta tiếp tục sụt giảm. Kỳ hạn giao tháng 1/2014 giảm 30 USD, tương đương giảm 2,05 %, xuống 1.465 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3/2014 giảm 28 USD, tương đương giảm 1,91 %, còn 1.463 USD/tấn, các mức giảm rất đáng kể. Khối lượng giao dịch trong phiên vẫn rất mỏng.

Thị trường New York:

Trên sàn ICE, giá cà phê Arabica đảo chiều giảm trở lại. Kỳ hạn giao tháng 12 giảm 2,75 cent, tức giảm 2,6 %, xuống 103,05 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3/2014 giảm 2,85 cent, tức giảm 2,62 %, còn 105,95 cent/lb, các mức giảm khá mạnh. Khối lượng giao dịch trong phiên tăng mạnh lên rất cao.

Giá cà phê thế giới trở lại suy yếu do đầu cơ suy đoán nguồn cung tiếp tục vượt cầu nên đã gia tăng bán khống trên sàn kỳ hạn. Hector Galvan nhà môi giới hàng hóa của RJO Futures ở Chicago cho rằng giá chưa thể tăng khi nhà rang xay vẫn còn đứng bên ngoài thị trường.

Giá cà phê Robusta tiếp tục suy giảm khi thông tin cho biết cơn bão Haiyan chỉ chạm nhẹ vào vùng trồng cà phê chính của Việt Nam, nhà sản xuất Robusta hàng đầu mà không gây ra bất kỳ hậu quả nào.

Andrea Thompson, chuyên gia đứng đầu nhóm nghiên cứu và phân tích tại CoffeeNetwork INTL FCStone, đưa ra dự đoán giá Arabica có thể giảm xuống dưới 1 USD/lb trong 30 đến 90 ngày tới.

Giá đã giảm 24 % trong năm nay, và là sự suy giảm năm thứ ba liên tiếp.

Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm mạnh 500 đồng xuống ở mức 29.600 – 30.000 đồng/kg.

Anh Văn (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Vũ Anh

    Quá thê thảm: vừa mất mùa vừa mất giá. Năm nay có thể nói là năm mất mùa lớn nhất của người làm cà phê Gia Lai, vì năm ngoái đã mất khoảng 30% so trung bình các năm, còn năm nay lại mất tiếp từ 10- 20% so năm ngoái. Vậy là nông dân chết ko kịp ngáp!

  2. k duông

    Thôi giảm cũng được rồi đến tháng 2,3,4,5 lên cũng được vì trong thời gian thu hoạch giảm thì đỡ bị nạn trộm cắp hơn giá cà cao. Để bà con ta thu hoạch xong rồi lên cũng chưa muộn, thôi bà con ta chịu khó cẩm sổ đỏ ra ngân hàng vay xài đỡ đi.

  3. Nguyễn Cua

    Cà phê đã nở một đợt hoa để sang năm vứt đi rồi, bây giờ lại mưa nữa lại một đợt quả vứt đi nữa, tôi nói thế có đúng không bà con, bây giờ nở hoa đậu quả sẽ bé tí và chín đểu vào tháng 8 sang năm, không hái thì rơi xuống đất nở xòe ra giống bắp hầm, còn hái về thì thối, bán thì quá bèo, phơi mãi đến khi khô cắn ra cái nhân của nó thì thôi rồi khỏi nói bà con cũng biết nó như thế nào.

  4. dân càphê

    Trong năm giá rớt 24%, vậy là đã rớt 1/4 giá rồi, năm ngoái mất mùa 15- 40%, năm nay trái cũng nhiều hơn nhưng trái lại nhỏ, mất mùa khoảng 10 -20% nữa. Giá cả mọi thứ chỉ có tăng chứ ko bao giờ giảm, sáng nay trên Vietnamnet kêu điện tăng 22% lên 2900d/kwh nước các hồ thủy điện thì tha hồ mà xả để sinh điện vậy mà cũng kêu thiếu điện để tăng giá… người dân thật khốn khổ, bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà không biết khi nào mới có một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa đây.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

82