Brazil : tiêu thụ cà phê tăng từ 2,5% đến 3% trong năm nay

Tính đến nay, tốc độ tiêu thụ cà phê của Brazil trong năm 2013 sẽ tăng từ 2,5% đến 3% so với năm 2012, ông Nathan Herszkowicz, giám đốc điều hành của Hiệp hội Công nghiệp Cà phê Brazil (ABIC) vừa cho biết hôm thứ Sáu, ngày 2 tháng 8.

Brazil đã sử dụng hết 20,3 triệu bao (bao =  60 kg hay132 pound) trong 12 tháng, từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 10 năm 2012, và sẽ tăng lên 20,9 triệu bao trong năm 2013, theo ABIC.

“Thông tin chúng ta đang thấy trong năm nay là tiêu thụ cà phê đang tăng lên với tốc độ chúng ta mong đợi”, ông Herszkowicz nói.

ABIC đã làm khảo sát hàng tháng với khoảng 60 công ty kinh doanh cà phê để theo dõi tốc độ tiêu thụ tại nước mình.

Brazil là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới.

Vào năm 2012, Brazil đã sản xuất được 50,1 triệu bao cà phê, theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), tiếp theo sau là Việt Nam với 22 triệu bao.

Theo DJ

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

84