Guatemala: xuất khẩu cà phê tháng 3/2013 giảm gần 17%

Xuất khẩu cà phê của Guatemala trong tháng 3/2013 giảm gần 17%, như là kết quả của một ổ dịch bệnh nấm gỉ sắt ăn lá làm ảnh hưởng tới sản lượng của quốc gia trồng cà phê lớn thứ hai khu vực Trung Mỹ, xếp sau Honduras.

[ Tìm hiểu về bệnh gỉ sắt trên cây cà phê ]

Xuất khẩu cà phê tháng 3/2013 của Guatemala chỉ đạt 383.758 bao cà phê (bao = 60 kg), giảm 16,6 % so với 460.150 bao xuất khẩu cùng kỳ năm trước, Hiệp hội Cà phê Guatemala (Anacafe), cho biết hôm qua, thứ Ba ngày 2/4.

Theo Anacafe, Guatemala đã xuất khẩu 1,40 triệu bao cà phê trong 6 tháng đầu của niên vụ 2012/2013, giảm 3,45 % so với xuất khẩu 1,45 triệu bao cà phê trong 6 tháng đầu của niên vụ 2011/2012.

Đây chắc chắn là hậu quả của nấm Roya, ông Nils Leporowski, chủ tịch Anacafe cho biết qua điện thoại. Nấm Roya đã có mặt trên 70% đồn điền cà phê tại quốc gia thuộc khu vực Trung Mỹ này.

Roya là một loại nấm ăn lá cà phê, làm triệt chất dinh dưỡng cho hạt cà phê, đã được báo cáo xuất hiện tràn lan khắp khu vực Trung Mỹ, nơi có hơn 10% cây cà phê Arabica của thế giới được trồng.

Ông Leporoski dự kiến, xuất khẩu của Guatemala trong niên vụ này có thể chỉ còn khoảng 3,16 triệu bao, tức giảm 15%. Và niên vụ tới, xuất khẩu có thể là rất thấp, chỉ đạt 2,22 triệu bao, giảm tới 40% so với niên vụ 2011/2012.

Anh Văn (theo Dow Jone/Giacaphe.vn)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

78