ICO: xuất khẩu cà phê thế giới tháng 2/2013 giảm 11%

Theo dữ liệu vừa công bố hôm qua, thứ Ba ngày 2/4, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho biết xuất khẩu cà phê thế giới trong tháng 2/2013 chỉ đạt 8,63 triệu bao (bao = 60 kg), tức giảm 11,31% so với  9,73 triệu bao đã xuất khẩu trong tháng 2/2012.

Chỉ số giá tổng hợp hàng ngày của ICO

Tính trong năm tháng đầu niên vụ cà phê 2012/2013, từ tháng 10/2012 đến hết tháng 2/2013, xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 46,49 triệu bao, đã tăng 9,62% so với 42,41 triệu bao xuất khẩu cùng kỳ của niên vụ trước đó.

Trong 12 tháng kết thúc vào tháng 2 năm 2013, xuất khẩu cà phê Arabica đạt 66,96 triệu bao, tăng 2,07% so với 65,6 triệu bao cùng thời gian năm ngoái, trong khi xuất khẩu cà phê Robusta tăng mạnh lên tới 46,61 triệu bao, tức tăng 18,84 % so với chỉ xuất khẩu 39,22 triệu bao.

Dữ liệu của ICO còn cho biết trong tháng 2/2013, Brazil xuất khẩu đạt 2.166.080 bao, giảm 14,39% so với tháng trước, tiếp tục giữ vị trí nhà xuất khẩu số 1 thế giới.

Xếp vị trí thứ 2 là Việt Nam, xuất khẩu trong 2/2013 đạt 1.550.000 bao, giảm mạnh tới 42,59% và Indonesia xếp vị trí thứ 3 khi xuất khẩu trong tháng 2/2013 đạt 800.000 bao, tăng mạnh tới 23,34% so với tháng trước.

Anh Văn (Theo ICO/Giacaphe.vn)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. yennguyen

    Dân Indo làm thị trường tốt thật, họ bán nhiều vào lúc giá cao còn VN ta lượng hàng còn trong kho của dân và đại lý không ít cũng không nhiều. Lực mua yếu quá, không khéo vùng giá 1990 đã nằm trong tầm ngắm của cá mập.

    1. nguyễn thu huyền

      Theo tôi lượng hàng của VN không còn bao nhiêu đâu, cuối tháng 4 đầu tháng 5/2013 giá chắc sẽ phục hồi và có thể vượt đỉnh cũ 46000đ. Hãy vững tin đi các bác ạ!

  2. duong van sy

    Vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 các nước bước vào vụ thu hoạch mà sao bác nói giá tăng, có thông tin gì cho em biết với, em cảm ơn bác nhiều.

  3. le son hai

    Nói thật do kinh tế đang nghèo mà lòng mong muốn hầu như ai cũng có. Trước đây giá 38 thì muốn lên 42 là bán cho nên nó có thể lại xuống đến đó ai cần thì bán còn không đừng vội bán mà cho vào kho cất giữ xem cà phê là vàng hoặc đô la cũng được phải tĩnh tâm lại bà con ơi… Nông dân ta phải cho các doanh nghiệp cứ “rung cây nhát khỉ” và cuối cùng nó cũng phải trả lại giá trị đích thực.

  4. Bác Tài

    Sơn Hải tôi đồng ý với bạn, trong cuộc sống ai cũng muốn vươn lên, không ai muốn dừng chân tại chỗ. Nói tôi bán giá như vậy là đủ rồi, thật tình giá lên nữa thì tiếc lắm chứ? Làm sao đủ được, biết bao nhiêu là đủ. Ta cứ nói: “Cái khó nó bó cái khôn”, cần đâu ta giải quyết đó, còn dư ta cứ cất trong kho là chắc, tuy có hao hụt, còn hơn là đem gởi coi chừng mất trắng, còn tính bán gởi ngân hàng là chắc, chưa chắc đâu, ví dụ như ngân hàng Síp, còn đón bán đúng thời điểm hoặc gặp thời thì hơi khó, chẳng ai dám cam đoan, đoán trước tương lai giá cà lên hay xuống. Tôi chỉ mong bà con có ai bán được giá đỉnh điểm thì ta mừng cho họ, ai còn cà để lại thì ta mong giá tiếp tục sẽ lên. Chớ đừng có vội mừng, mà chẳng vội than, cũng như trời vừa có vài cây mưa giông mấy hột thì bảo chỗ tôi vào mùa mưa rồi, chiều nào cũng mưa, năm nay vụ mùa sẽ trúng lắm, nếu mình nói như vậy vô tình thông tin hiểu lầm, sẽ dẫn đến đánh giá sai thị trường, vô tình “gậy ông đập lưng ông”.
    Sự thật hiện giờ Tây nguyên đang khát nước lắm đó, giếng nước sinh hoạt cũng bắt đầu khô kiệt. Tuy rẫy tôi cũng có một cây mưa lớn, mà tôi đâu dám la vì trời cho một đợt nước thì ta mừng một đợt. Còn các vùng xung quanh tôi từ đầu mùa tới nay vẫn chưa có hạt nào, đúng vậy giờ này cà đã héo lại rồi, trời nắng như lửa đốt nước kiệt quệ mạch nước giếng tưới đứt luôn hết đường xoay xở, chỉ trông vào trời mưa lại bằng không thì đành bó tay. Chúc bà con an tâm chờ thời “có phước làm quan, có gan làm giàu”…

Tin đã đăng

Tin mới nhất

84