TTCK Mỹ có tuần mất điểm đầu tiên trong hơn 1 tháng

Một số thông tin kinh tế mới công bố không khỏi khiến nhà đầu tư lo lắng về việc thị trường đã tăng điểm quá nóng so với triển vọng thực của nền kinh tế.

Phiên cuối tuần, chỉ số S&P 500 hạ 0,9% xuống mức 1.004,09 điểm, tính cả tuần, chỉ số này hạ 0,6%. Đây là tuần mất điểm đầu tiên của chỉ số này tính từ ngày 10/07.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones phiên cuối tuần hạ 76,69 điểm tương đương 0,8% xuống mức 9.321,4 điểm.

Chỉ số S&P 500 rơi khỏi mức cao nhất trong 10 tháng sau thông tin niềm tin người tiêu dùng tháng 8/2009 hạ tháng thứ hai liên tiếp.

Phiên giao dịch ngày hôm qua, các chỉ số chính lấy lại được phần nào số điểm đã mất chỉ ít thời gian trước khi giờ giao dịch kết thúc. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 64 điểm trong nửa giờ giao dịch cuối.

Chỉ số lòng tin người tiêu dùng của Reuters/University of Michigan hạ xuống mức 63,2 từ mức 66 trong tháng 7/2009. Mức hạ này ngược hoàn toàn với dự báo của các chuyên gia.

Cổ phiếu nhóm ngành tài chính, sau khi tăng gấp đôi so với mức thấp nhất trong 12 năm thiết lập ngày 09/03, hạ 0,5% trong phiên giao dịch ngày hôm qua.

Cổ phiếu nhóm ngành sản xuất nguyên liệu thô giảm 2,7%, mức hạ sâu nhất so với cổ phiếu 10 nhóm ngành khác thuộc chỉ số S&P 500, chỉ số Reuters/Jefferies CRB của 19 loại hàng hóa hạ 2,8%.

chung-khoan-my-15-08-2009
Diễn biến 3 chỉ số chính trên TTCK Mỹ tuần qua

Giá dầu thô hạ 3,01USD/thùng xuống mức 67,51USD/thùng, mức thấp nhất trong 2 tuần. Giá nhôm hạ 3,4%, giá đồng hạ 2,1%, giá nickel, thiếc hạ ít nhất 4,2%.

Phiên giao dịch cuối tuần, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn mất điểm ngay cả sau thông tin sản xuất công nghiệp Mỹ tháng 7/2009 tăng trưởng lần đầu tiên trong 9 tháng. Sản xuất công nghiệp Mỹ tháng 7/2009 tăng trưởng 0,5%, sao hơn mức dự báo của các chuyên gia.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

83