Tin buồn

“Phố Wall” hồi phục

Rạng sáng nay (13.8, giờ VN), thị trường chứng khoán Mỹ đã kết thúc bằng một phiên tăng điểm khá, sau hai phiên điều chỉnh giảm nhẹ đầu tuần này, S&P 500 trở lại mốc 1.000 điểm.

Wall Street

Sự lạc quan của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) về kinh tế Mỹ sau cuộc họp thường kỳ đã củng cố cho tâm lý các nhà đầu tư. FED xác nhận nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ đã và đang xuất hiện các dấu hiệu hồi phục, từ đó quyết định giảm mức độ khẩn cấp của các chương trình giải cứu kinh tế, đồng thời tiếp tục duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp trong một thời gian nữa để hỗ trợ đà phục hồi của toàn nền kinh tế nước này.

Cùng với đó, Bộ Thương mại Mỹ cho biết thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 6 tăng 4% lên mức 27 tỉ USD, thấp hơn mức dự đoán 10% của Bloomberg. Trong đó, xuất khẩu tăng 2% nhờ nhu cầu cho các mặt hàng động cơ máy bay và bán dẫn, nhập khẩu tăng 2,3% chủ yếu do giá dầu tăng mạnh trong tháng này.

Tổng kết phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 đã tăng 1,2% lên mức 1.005,81 điểm, Dow Jones Industrial tăng 120,16 điểm, tương đương 1,3% lên thành 9.361,61 điểm, Nasdaq Composite cũng tăng 1,5% lên thành 1.998,72 điểm.

Chứng khoán châu Âu trong phiên giao dịch cùng ngày (12.8) cũng chung không khí sôi động, trong khi đó, chứng khoán châu Á lại tiếp tục diễn biến ngược chiều.

Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,97% lên mức 4.716,76 điểm, CAC 40 của Pháp tăng 1,48% lên mức 3.507,24 điểm, còn DAX của Đức tăng 1,22% lên 5.350,09 điểm. Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 chung cho khu vực châu Âu tăng 1,41%.

Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,42% xuống còn 10.435 điểm, còn HSI của Hồng Kông giảm mạnh 3,03% xuống mức 20.435,24 điểm. Sáng nay (13.8), cả hai chỉ số này đã có xu hướng tăng trở lại.

* Việc FED cho rằng suy thoái kinh tế Mỹ đang bị đẩy lùi đã làm tăng hi vọng về khả năng cải thiện nhu cầu tiêu thụ năng lượng nói chung, dầu mỏ nói riêng trong thời gian tới. Giá dầu thô tại New York (Mỹ) liên tục tăng trở lại từ đêm qua đến sáng nay (13.8, giờ VN) bất chấp dự trữ dầu thô tăng khá mạnh trong tuần qua.

Giá dầu thô giao tháng 9 tại Sở giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) lúc 8 giờ 39 sáng nay đã tăng lên 70,76 USD/thùng, tăng 60 cent. Mức chốt phiên của giá dầu này trong phiên ngày 12.8 là 70,16 USD/thùng, tăng 1% so với phiên trước đó. Hiện giá dầu tại đây cao hơn 59% so với hồi đầu năm.

Giá dầu Brent giao tháng 9 tại London (Anh) sáng nay (13.8, giờ VN) cũng tăng lên mức 73,57 USD/thùng. Giá chốt phiên ngày 12.8 ở mức 72,89 USD/thùng, tăng 0,6% so với phiên trước đó.

Dollar Mỹ lại mất giá trước euro cũng là một nguyên nhân khiến các nhà đầu tư chú tâm tới đầu tư dầu thô hơn. Tỷ giá trao đổi giữa hai loại tiền tệ này trên thị trường New York ở mức 1,4221 USD/1 EUR, ghi nhận lúc 8 giờ 41 sáng nay (giờ VN). 1 USD đổi được 95,94 JPY, ghi nhận lúc 9 giờ 53.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80