Tin buồn

Colombia sẽ giành lại vị trí cường quốc cà phê thứ 3 thế giới

Kể từ năm 2008, Colombia triển khai việc thay thế 300 ngàn ha cà phê già cỗi và sâu bệnh khiến cho sản lượng sút kém.

Vì vậy, quốc gia này phải nhường vị trí cường quốc cà phê thứ 3 thế giới vào tay Indonesia.

Xem thêm: Các nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới

Cây cà phê Arabica
Cây cà phê Arabica

Ngay năm đó, Colombia xuất khẩu chỉ đạt 8.664 ngàn bao (bao = 60 kg), tương đương 519,8 ngàn tấn, giảm 30,77% so với xuất khẩu của năm liền kề trước.

Từ năm 2008 đến nay, Colombia xuống đứng vị trí cường quốc xuất khẩu cà phê thứ 4 thế giới, xếp sau Indonesia, với mức xuất khẩu hàng năm còn xấp xỉ 8 triệu bao.

Đến nay việc tái canh cà phê đã hoàn tất nhưng thời tiết và nấm bệnh vẫn còn gây bất lợi nên quốc gia Nam Mỹ này chưa thể phục hồi được mức xuất khẩu như trước đây.

Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh vào ngày 2 tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Nông nghiệp Colombia ông Juan Camila Restrepo cho biết, sản lượng cà phê của nước này có thể đạt 9 triệu bao trong niên vụ 2012/13.

Dự báo của ngài bộ trưởng giảm xuống từ mức 9,5 triệu bao của dự báo trước đây do bộ này đưa ra.

Sản lượng cà phê hàng năm của quốc gia này sẽ sớm vượt qua mức 12 triệu bao trong vài năm tới, ông Restrepo nói.

>> Colombia bày cho người dân cách làm cà phê sạch

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Cafe Chim

    Vài năm tới… thì cũng còn lâu. VN mình có gần 200 ngàn ha cà phê “cụ” rồi thì sao nhỉ.
    Tái canh mà để nông dân tự bơi… thì quá tội. Nghe rằng nghiên cứu từ thời ông Phan Quốc Sủng ở Viện, hơn cả chục năm rồi mà đến nay chưa có đề án… thì càng tội hơn.

  2. le son hai

    Sao không thấy ai lên diễn đàn cho vui. Cà lên xuống cứ bình thường thôi cứ đọc báo và thăm hỏi nhau động viên nhau để làm ăn cho mùa này bội thu cũng vui rồi các bác ơi.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

74