Tin buồn

Bình luận cuối phiên thị trường cà phê 19/05/2008

Thị trường London

Giá cà phê Robusta kỳ hạn đóng cửa rớt và rớt ra khỏi mức biên độ gần đây, các mặt hàng khác của thị trường hàng hóa nói chung cũng không khá hơn, bắt đầu sự suy giảm là mặt hàng Cocoa và kéo theo nó là cà phê !

Các môi giới cho biết thị trường lúc đầu cũng thử đẩy giá tháng 7 vượt qua ngưỡng giá của ngày hôm trước nhưng không thành và quay ngược lại bán thanh lý , thị trường cuối phiên xuất hiện thêm 1 số các hợp đồng AAs và hedging nhằm ngăn chặn đà rơi của thị trường nhưng có vẻ như đây chỉ là 1 công việc “ tiếp nối” bởi thị trường vẫn rất yên tĩnh và Việt Nam gần như “ trơ” với các biến động trên sàn hơn 1 tuần qua .

Thời tiết Brazil hôm nay khô và hanh nhiệt độ trung bình từ 23 đến 29 độ. Ban đêm thì thấp hơn dao động trong khoảng 13 đến 18 độ nhìn chung với nhiệt độ này thì mọi chuyện vẫn bình thường mặc dù các dự đoán đều cho rằng tuần này sẽ có các dấu hiệu của mùa đông trên các khu vực trồng cà phê của Brazil .Vụ mùa của Inđônesia thường bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 10 sản lượng Robusta chiếm 85%. Lượng XK từ tháng 1->4 tăng 69,858 tấn so với 22,541 tấn Riêng tháng 4 XK mức 16,537tấn tăng so với 4,812 tấn cùng tháng năm trước. Lượng XK năm nay của Indo ở mức 325,000tấn.Thị trường cần thêm nhiều hơn các thông tin nhằm “ rõ ràng” hơn trong các hướng đi của mình .

Ước volume giao dịch đạt 8,300 lots

Thị trường New York

Giá đóng cửa giảm sau khi giá đã cố thử mức chặn trên trong thời gian gần đây , đồng dollars tăng dẫn đến các mặt hàng kì hạn đều giảm – giá cà phê đã giảm chạm mức thấp của 1 ,5 tuần gần đây nhất .

Theo đánh giá của 1 vài nhà phân tích có yếu tố tài chánh thì chính các quỹ đang “ kiếm chuyện” với nhau khi họ giăng bẫy nhằm thúc đẩy lượng bán hàng thật nên việc họ thanh lý nhẹ các lô hàng khống nhằm dìm giá là 1 chuyện bình thường nên khả năng họ mua bù thiếu ngược trở lại vào ngay các phiên sau là điều có thể thấy trước ! thị trường gần như đưa cho các quỹ “cầm lái “ các nhà công nghiệp không thể hiện gì nhiều .

Các tin tức mới nhất cho thấy thời tiết Brazil là Bình Thường ít nhất cho đến hết ngày 31 tháng 5 và chỉ khi bằt đầu có các cơn mưa khả năng lạnh lẽo mới xuất hiện .Theo Safras e mercado thì lượng năm nay của Brazil nằm trong khoảng 47.6 -49.9 triệu bao .Từ 1 đền 16 tháng 5 Brazil xuất được 675,469 bao loại 60kgs giảm so với tháng 4 , các nước trung MỸ lượng xuất đang tăng .Lượng tồn kho tại các kho của NY tăng 1,848 bao và đạt mức 4.377 triệu bao tuy nhiên mức này là tăng nhẹ và bình thường .Các quỹ đang còn nắm giữ 1 lượng hợp đồng khống là 25,962 lots và có thể sẵn sàng đẩy đi cho các quỹ có nguồn gốc tài chánh bất cứ lúc nào , vấn đề là thời điểm “ đẩy” mà thôi .Giá hỗ trợ tháng 7 là 1.34 giá đối kháng là 1.4090.

Ước volume giao dịch đạt 15,166 lots

Tin tức khác:

Lượng cà phê VN sản xuất năm 2007/08 mức 1.05 triệu tấn (17.5 triệu bao) giảm 18% so với cùng kỳ năm trước do thời tiết không thuận lợi. Nhưng vẫn tăng 28 % hơn năm trước 05/06 là 13.66 triệu bao.

Xuất khẩu vụ 2007/2008 mức 17.23 triệu bao giảm 1.9% so với cùng kỳ năm trước. Giá trung bình cho cà phê VN vụ vừa qua mức 1,965$/tấn. Cao hơn 42% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất 12 năm qua.lúc này giá xuất tại TP HCM Fob khoảng 2,200$ nhưng nội địa vẫn cao hơn phản ánh nhu cầu mua của thế giới vẫn cao. Giá nội địa mức 33.700d/kg (2.2$/kg).

Chính phủ VN dự kiến giữ nguyên diện tích đến 2010 là 500,000 ha và sẽ cải thiện hệ thống kho bãi và dây chuyền sản xuất. Hướng dẫn Nông dân hái chín hơn nhằm nâng cao chất lượng .Theo chúng tôi sau khi bán khả năng hôm nay các quỹ mùa bù khống là có thể , thị trường cũng còn “ lình xình” trước khi tìm được lối ra.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

74