Thặng dư cà phê trong năm 2009-2010 có thể sẽ đạt 12.4 triệu bao

Ngân hàng Fortis cho biết trong báo cáo hàng tháng của họ sản lượng cà phê thế giới trong năm 2009-10 (từ tháng 10 tới tháng 9 năm sau) sẽ vượt mức tiêu thụ khoảng 12.4 triệu bao, so với năm 2008-09 là 6.46 triệu bao.

Báo cáo này cho biết con số này tăng là nhờ sản lượng cà phê Arabica ở Brazil niên vụ 2009-10 tăng. Ngân hàng này cho biết việc họ nắm bắt được sự tính toán cho vụ mùa này là nhờ sản lượng arabica tăng cao ở Brazil trong suốt năm 2010. Họ hy vọng sẽ có sự phục hồi mạnh một cách đều đặn trong sản lượng. Theo Fortis, thặng dư cà phê thế giới trong năm 2007-08 là 14.37 triệu bao.

Cũng trong báo cáo này Fortis đưa dự báo sản lượng thế giới năm 2009-10 sẽ tăng 141.3 triệu bao so với năm 2008-09 là 134.16 triệu bao. Tuy nhiên, trong khi sản lượng cà phê Arabica tăng thì sản lượng robusta – hầu hết là từ Việt Nam – lại được dự đoán sẽ giảm nhẹ trong năm 2009-2010 này.

Theo các giới phân tích thì nhu cầu tiêu thụ cà phê thế giới sẽ nằm ở mức gần như không đổi trong năm 2009-10 này là 128.9 triệu bao, so với năm 2008-09 là 127.7 triệu bao.

Song song bên cạnh đó, cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra cũng đang ảnh hưởng tới mức tiêu thụ cà phê, họ dự đoán mức tăng trường sẽ giảm dưới 1% nhu cầu trong năm 2009-10 này so với vụ mùa hiện nay.

Xem thêm: Các nước xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

76