Tin buồn

Bản đồ huyện đảo Trường Sa được ghép từ hạt cà phê

Sáng 8-6, bản đồ hành chính huyện Trường Sa ghép bằng hạt cà phê Việt Nam đã được trưng bày tại quảng trường 2-4, Nha Trang (Khánh Hòa) trong khuôn khổ Festival Biển 2011.

Từ ý tưởng vào năm 2010 và bắt đầu thực hiện từ tháng 3-2011, tấm bản đồ được các họa sĩ Hội Mỹ thuật Việt Nam thiết kế, có kích thước 3m x 6m, diện tích 18m2, nặng 600kg.

Bản đồ Trường Sa ghép từ... hạt cà phê, Tin tức trong ngày, truong sa, ban do, hat ca phe, nha trang, khanh hoa

Tấm bản đồ huyện Trường Sa bằng hạt cà phê

Bản đồ Trường Sa ghép từ... hạt cà phê, Tin tức trong ngày, truong sa, ban do, hat ca phe, nha trang, khanh hoa

Các bãi đá với từng chi tiết

200 thanh niên cùng góp sức hoàn thành.

Tấm bản đồ mới trông như một cuốn chiếu thư của triều đình cử Hải đội Bắc Hải kiêm quản Trường Sa xưa trên nền bản đồ quần đảo Trường Sa, hai bên có hình ảnh trống đồng.

Bản đồ Trường Sa ghép từ... hạt cà phê, Tin tức trong ngày, truong sa, ban do, hat ca phe, nha trang, khanh hoa

Cận cảnh bản đồ

Bản đồ Trường Sa ghép từ... hạt cà phê, Tin tức trong ngày, truong sa, ban do, hat ca phe, nha trang, khanh hoa

Đảo Trường Sa

Công ty cổ phần cà phê Mê Trang, đơn vị tổ chức thực hiện, cho biết các hạt cà phê được chọn ghép bản đồ đều qua khâu chọn lựa với tiêu chuẩn đặc biệt, gồm cà phê rang chín và cà phê nguyên hạt.

Việc xử lý màu sắc cũng rất dày công để đảm bảo tuổi thọ bản đồ.

Tấm bản đồ sẽ được đơn vị tổ chức thực hiện các thủ tục để xác lập kỷ lục Việt Nam là tấm bản đồ lớn nhất và được nhiều người thực hiện nhất.

Ông Lê Xuân Thân, phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết Viện Hải dương học Nha Trang đã yêu cầu được tiếp nhận tấm bản đồ này.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

81