Điểm lại thị trường cà phê ngày 25/03/2008

LONDON, Thị trường kỳ hạn robusta ngày thứ 3 đóng cửa dương nhờ hoạt động mua bù khống của giới đầu cơ trong khi hầu hết các nhà rang xay đều chưa tham gia thị trường.

Tuần trước, một số nhà rang xay đã phải mua vội hàng. Giá tháng 5 đóng cửa dương $34 ở mức $2328/tấn, trước đó dao động trong khoảng $2280-$2351/tấn, với 9058 lots.

NEW YORK, Thị trường kỳ hạn arabica ngày thứ 3 đóng cửa dương 3% do hoạt động mua vào của giới thương nhân.

Trong thị trường cũng có nhiều người cho rằng giá đã điều chỉnh và ở mức đáy, tuy nhiên vẫn có những người chưa tham gia mua vào, đợi mức tốt hơn.

Giá tháng 5 đóng cửa dương 3.90 xu ở mức 132.65 xu/lb theo giờ out-cry. Sau đó các hợp đồng tháng 5 tiếp tục được giao dịch và dương 3.70 xu ở mức 132.45 xu/lb.

Việc giao dịch vẫn đóng cửa vào thời gian như giao dịch out-cry trước đây, tuy nhiên các hợp đồng vẫn được sang giao dịch điện tử cho đến 3:15 chiều.

Tổng số trong phiên có 15.602 lots giao dịch ngày thứ 3.

Vị thế mở giảm 1.431 lots ở mức 169.674 lots, tính đến ngày 24/3.

ICE Robusta, không có giao dịch được thực hiện.

Tin liên quan:

– Tồn kho chứng thực trên sàn ICE ngày 25/3 ở mức 4.390.896 bao, giảm 6037 bao so với ngày 24/3.

– Dự báo thời tiết trong những ngày tới, trên các vành đai cà phê Braxin có mưa rải rác, trời nắng nhẹ. Trong 10 ngày tới, sẽ có đợt không khí lạnh tràn vào phía Tây Nam và gây ra mưa ở hầu hết các bang trồng cà phê chính nước này.»Việt Nam dự kiến xuất khẩu trong tháng 3 sẽ giảm 13.8% so với 150.000 tấn cùng kỳ năm 2007.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

76