Giá dầu dao động quanh ngưỡng 40 USD/thùng do kinh tế ảm đạm

Giá dầu thế giới tiếp tục dao động quanh ngưỡng 40 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 24/12 tại châu Á, với tâm lý các nhà đầu tư đang chịu tác động của tình hình kinh tế không mấy sảng sủa hiện nay.

Vào lúc đóng cửa phiên giao dịch chiều 24/12 tại Sàn giao dịch điện tử Xingapo, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 2/09 đã nhích thêm 6 xu lên 39,04 USD/thùng, sau khi giảm 93 xu xuống 38,98 USD/thùng cuối phiên trước tại Niu Yoóc. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ lại giảm nhẹ 11 xu xuống 40,25 USD/thùng, sau khi giảm 1,09 USD còn 40,36 USD/thùng lúc kết thúc phiên 23/12 tại Luân Đôn.

Theo các nhà phân tích, các số liệu mới nhất cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới của Mỹ đang lún sâu vào suy thoái có thể sẽ tiếp tục gây sức ép giảm giá lên thị trường dầu mỏ. Ngày 23/12, Chính phủ Mỹ công bố các số liệu khẳng định nền kinh tế tiêu thụ nhiều dầu mỏ nhất thế giới của nước này đã giảm 0,5% trong quý III/08, đánh dấu sự suy giảm mạnh sau khi đạt tốc độ tăng trưởng 2,8% trong quý trước đó.

Giá dầu đã giảm hơn 70% kể từ khi chinh phục đỉnh cao trên 147 USD/thùng hồi tháng 7/08, giữa những lo ngại rằng sự suy giảm nhanh chóng của nền kinh tế thế giới sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng. Theo kết quả khảo sát của hãng tin Reuters, các nhà phân tích đã tiếp tục hạ dự báo về giá dầu trong năm 2009 do vòng xoáy suy thoái đang kéo nhu cầu nhiên liệu toàn cầu giảm theo. Đối với dầu ngọt nhẹ, mức giá trung bình trong năm tới dự kiến ở mức 58,48 USD/thùng, giảm hơn 14 USD so với dự đoán đưa ra hồi tháng trước, trong đó mức giá trong quý I/09 đã được điều chỉnh giảm từ 64,57 USD/thùng xuống 49 USD/thùng. Đối với giá dầu Brent, mức giá trung bình trong năm 2009 dự báo ở mức 57,21 USD/thùng.

Hiện các nhà giao dịch đang chờ đợi bản báo cáo hàng tuần của Bộ Năng lượng Mỹ về lượng dự trữ dầu mỏ để đánh giá về nhu cầu tiêu dùng tại nước này. Theo các nhà phân tích, lượng dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần qua đã tăng thêm 1,5 triệu thùng và con số này đối với các sản phẩm chưng cất cũng tăng 1,4 triệu thùng.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

83