Bản tin thị trường cà phê ngày 09/2/2011

Giá cà phê trên thị trường thế giới đã hạ nhiệt và quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày 08/2 sau động thái tăng lãi suất của Trung Quốc và dự báo sản lượng tăng từ ICO.

Đóng cửa phiên 08/2, giá cà phê arabica giao tháng 3/2011 tại Sở giao dịch hàng hoá kỳ hạn New York (ICE) giảm 2,15 cent xuống 247,6 cent/lb ( 1 lb = 0,454 kg). Giá cà phê robusta giao tháng 5/2011 tại Sở giao dịch hàng hoá London (Liffe) giảm 18 đô la xuống 2.225 đô la/tấn.

Thị trường cà phê phiên hôm qua chịu tác động từ hai phía. Thứ nhất là động thái tăng lãi suất cơ bản lần thứ hai liên tiếp chỉ trong hơn 1 tháng từ Trung Quốc khiến tất cả các thị trường trong đó có cà phê lo lắng về dùng. Thứ hai là điều chỉnh dự báo sản lượng tăng thêm 200.000 bao loại 60 kg trong niên vụ 2010/11 của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO).

ICO ngày 08/2 nhận định, sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ kết thúc vào tháng 9 năm nay sẽ đạt 134,8 triệu bao, tăng 9,5% so với niên vụ trước. Tổ chức này dự báo sản lượng arabica sẽ tăng 14,6% đạt 84 triệu bao, và sản lượng robusta tăng 2,1%.

ICO tuy nhiên nhận định, tiêu thụ cà phê toàn cầu đang tăng không ngừng, ước tính đã vượt 131 triệu bao trong năm 2010, và những lo lắng về nguồn cung sẽ đồng nghĩa với việc giá cà phê tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm nay.

Ở thị trường trong nước, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay 09/2 chỉ giảm nhẹ 100 đồng so với ngày hôm qua, xuống 39.800 – 39.900 đồng/kg cho dù giá thế giới giảm mạnh bởi nhu cầu mua hàng của các nhà xuất khẩu cho các hợp đồng giao gần của họ. Giá cà phê robusta loại 2, 5% đen vỡ xuất khẩu ở mức trừ lùi 160 đô la/tấn so với giá kỳ hạn tháng 5 tại London, tức là 2.065 đô la/tấn, FOB, mức này dù thấp hơn so với mức 2.070 – 2.080 đô la/tấn của ngày 08/2 nhưng vẫn cao hơn so với 2.060 đô la/tấn trong tuần cuối năm âm lịch.

Nguyễn Hằng (thesaigontimes.vn)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

70