Tin buồn

Mưa lớn kèm gió lốc, hơn 1.000 tấn sầu riêng bị rụng hư hỏng hoàn toàn

Tổng thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của người dân ở huyện Đức Linh, Bình Thuận do mưa to kèm gió lốc ước đạt hơn 62 tỷ đồng.

Sầu riêng non bị gãy ngã, rụng khắp nơi sau cơn mưa. Ảnh: ĐL
Sầu riêng non bị gãy ngã, rụng khắp nơi sau cơn mưa. Ảnh: ĐL

Chiều 8-5, tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết do mưa lớn kèm gió lốc đã gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng về hoa màu, nhà cửa trên địa bàn huyện Đức Linh.

Theo thống kê của UBND huyện Đức Linh, lốc xoáy gây đổ ngã, gãy hoàn toàn hơn 300 cây sầu riêng từ 5 – 15 năm tuổi và hơn 500 cây bị gãy ngọn, cành, rụng trái non, thiệt hại khoảng 1.000 tấn tại xã Đa Kai.

Tại xã Sùng Nhơn có 25 hecta khoai lang đang chuẩn bị thu hoạch bị ngập nước. Gió lốc còn khiến 2 nhà ở của người dân thị trấn Đức Tài bị ảnh hưởng. Ước tính tổng giá trị thiệt hại hơn 62 tỷ đồng.

Nhiều hộ gia đình ở Đức Linh bị thiệt hại rất nặng. Ảnh: ĐL

Ngày 8-5, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết hiện khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ chiều 8/5 tại Măng Tố, huyện Tánh Linh, Bình Thuận là 79,6 mm. Một số địa phương khác trong tỉnh như Đức Linh, Hàm Tân, thị xã La Gi, Hàm Thuận Nam, Phan Thiết cũng đã có mưa.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

82