Giá cà phê điều chỉnh giảm (06/08/2020)

Giá cà phê hai sàn điều chỉnh giảm trở lại trước kỳ vọng gói cứu trợ trị giá 1 nghìn tỷ USD sẽ sớm được sự đồng thuận của Quốc hội Mỹ.

Biểu đồ giá cà phê Robusta London T9/2020 phiên ngày 05/08/2020

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 giảm 25 USD, xuống 1.379 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 11 giảm 24 USD, còn 1.362 USD/tấn, các mức giảm rất đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình. Cấu trúc giá nghịch đảo vẫn được duy trì.

Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York có xu hướng hỗn hợp. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 tăng 0,5 cent, lên 121,55 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 12 giảm 0,05 cent, còn 123,4 cent/lb, các mức tăng/giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm 400 – 500 đồng, xuống dao động trong khung 32.700 – 33.100 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, 5% đen vỡ, đứng ở 1.482 USD/tấn, FOB – HCM, với mức chênh lệch cộng 100 – 120 USD/tấn theo giá kỳ hạn tháng 11 tại London.

Đồng Reais giảm 0,17%, xuống ở mức 1 USD = 5,2990 Reais trong sự thận trọng của nhà đầu tư trước khả năng Ủy ban Chính sách Tiền tệ (Copom) sẽ cắt giảm lãi suất cơ bản đồng Reais bớt 0,25% xuống ở mức 2%/năm trong tuần này. Đồng thời, nhà đầu tư cũng kỳ vọng mức tỷ giá hối đoái hiện hành sẽ ổn định cho tới cuối năm nay.

Trong khi đó, chứng khoán Mỹ tỏ ra lạc quan hơn trước khả năng sẽ sớm có sự đồng thuận về gói hỗ trợ mới trị giá 1.000 tỷ USD. Đây cũng là nguyên nhân góp phần khiến các thị trường hang hóa phái sinh sớm điều chỉnh xu hướng trở lại. Tuy nhiên, giá vàng tiếp tục tăng trưởng do dòng vốn trên thị trường hiện rất dồi dào trong khi các gói cứu trợ được các NHTW tung ra để ngăn chặn đà suy thoái kinh tế dường như không thấy điểm dừng.

Giá cà phê kỳ hạn điều chỉnh giảm sau chuỗi tăng quá nóng là điều không quá gây ngạc nhiên, nhưng sự khởi đầu và kết thúc luôn vì lợi ích đầu cơ là một ẩn số khó lường.

Theo thống kê thương mại tháng Sáu của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), xuất khẩu cà phê thế giới đạt 10,57 triệu bao, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu trong 9 tháng đầu niên vụ cà phê hiện tại 2019/2020 đã giảm từ 100,46 triệu bao xuống 95,36 triệu bao, tức giảm 5,1% so với 9 tháng đầu niên vụ cà phê 2018/2019. Trong vòng 12 tháng kết thúc vào tháng 6/2020, xuất khẩu cà phê Arabica đạt 79 triệu bao, giảm 4,5%  và xuất khẩu cà phê Robusta lên tới 49,35 triệu bao, tăng 0,94% so với 12 tháng trước đó.

Một khảo sát thị trường mới nhất của Reuters đã đưa ra dự báo, sản lượng cà phê vụ mùa mới đang thu hoạch của Brasil sẽ khoảng 68 triệu bao, trong khi vụ mùa mới của Việt Nam sẽ thu hoạch vào cuối năm nay dự kiến khoảng 29,2 triệu bao.

Anh Văn (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

73