Tổng hợp thị trường cà phê tuần 11 (11/03/2019 – 16/03/2019)

Áp lực bán hàng vụ cũ lẫn vụ mới từ Brasil ngày tăng đã gây sức ép lên các thị trường cà phê kỳ hạn thế giới.

Biểu đồ giá cà phê Robusta London T5/2019 tuần 11 (11/03/2019 – 16/03/2019)

Tính chung cả tuần 11, thị trường London chỉ có 1 phiên tăng đầu tuần và 4 phiên giảm liên tiếp cuối tuần. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 5 giảm 45 USD, xuống 1.485 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7 giảm 44 USD còn 1.496 USD/tấn, các mức giảm mạnh. Khối lượng thương mại ở mức trung bình.

Thị trường New York có 2 phiên tăng đan xen 3 phiên giảm. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 5 giảm 0,8 cent, xuống 97,8 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 7 giảm 0,75 cent, còn 100,45 cent/lb, các mức giảm nhẹ. Khối lượng thương mại khá cao trên mức trung bình.

Giá cà phê nhân xô tại thị trường Tây nguyên giảm tất cả 800 đồng, xuống dao động trong khung 31.700 – 32.500 đồng/kg.

Sức ép vụ mùa mới sắp thu hoạch của Brasil năm nay kết hợp với lượng hàng của vụ kỷ lục năm ngoái Brasil chỉ mới bán ra được hơn một nửa tiếp tục đè nặng lên các thị trường cà phê thế giới ít nhất cũng còn vài tháng tới.

Báo cáo Cam kết Thương nhân (CFTC) từ ​​thị trường cà phê Arabica ở New York cho thấy, tính đến thứ Ba ngày 05/3, bộ phận đầu cơ phi thương mại đã tăng vị thế bán ròng ngắn hạn thêm 0,99 % so với tuần trước đó, lên đăng ký bán ròng ở 75.184 lô, tương đương 21.314.331 bao và có khả năng thay đổi không đáng kể sau giai đoạn thương mại chủ yếu là đi ngang kể từ đó tiếp theo.

Báo cáo CFTC từ thị trường cà phê Robusta tại London cho thấy, tính đến cùng kỳ báo cáo, bộ phận đầu cơ phi thương mại đã tăng vị thế bán ròng ngắn hạn thêm 3,93% so với tuần thương mại trước đó, lên đăng ký bán ròng ở 26.099 lô, tương đương 4.349.833 bao và có nhiều khả năng đã được tăng thêm nữa sau giai đoạn thương mại chủ yếu là tiêu cực kể từ sau đó.

Cơ quan Phát triển Cà phê Uganda (UCDA) đã báo cáo xuất khẩu cà phê trong tháng 1 đạt 395.097 bao, giảm 6.833 bao, tức giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung trong 4 tháng đầu tiên của niên vụ cà phê hiện tại 2018/2019, Uganda đã xuất khẩu tổng cộng 1.470.219 bao, giảm 142.330 bao, tức giảm 8,83% so với cùng kỳ niên vụ cà phê trước đó.

Theo dữ liệu báo cáo của cơ quan thương mại Chính phủ từ Sumatra, đảo sản xuất cà phê hàng đầu của Indonesia, cho thấy xuất khẩu cà phê Robusta trong tháng Hai đã tăng 39.154 bao, tức tăng 41,06% so với cùng kỳ năm trước, đạt 134.512 bao. Do đó, lũy kế xuất khẩu cà phê Robusta của Indonesia trong 5 tháng đầu tiên của niên vụ cà phê hiện tại 2018/2019 đạt tổng cộng 889.852 bao, giảm 306.467 bao, tức giảm 25,62% so với cùng kỳ niên vụ cà phê trước đó.

Anh Văn (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Bằng Thương

    Tôi mua cà phê với giá 33k giờ như ngồi trên đống lửa. Bà con ai có hướng chuyển đổi cây trông khác là đúng. Trồng cà phê thua lỗ quá.

  2. Bằng Thương

    Hôm nay giá có nhích lên chút đỉnh. Dân đang ồ ạt phá Cà Phê trông Dâu và các loại cây trồng khác. Cây Cà Phê sẽ mất chỗ đứng trong một vài năm tới. Bà con suy tính để có hướng đi mới. Tôi cũng phải phá bỏ 5ha cà phê trồng chanh dây thôi.

  3. Nguyễn Nhung

    Mình đang tìm hiểu về các loại cỏ dại hại cà phê. Bạn nào có hình rẫy/vườn cà phê (có cỏ càng tốt) thì gửi cho mình xin với ạ (zalo của mình: 082 66869 03). Trân trọng cảm ơn.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

73