Ấn Độ : Sản lượng cà phê tăng 1% lên 319 ngàn tấn

Mất mùa ở Karnataka sẽ được bù đắp bằng sự gia tăng sản lượng ở Kerala, Tamil Nadu và các vùng lân cận.

Một đồn điền cà phê ở quận Coorg bang Karnataka.

Sản lượng cà phê Ấn Độ trong niên vụ cà phê hiện tại 2018/2019 dự kiến sẽ tăng hơn 1% lên 319.000 tấn, so với 316.000 tấn của niên vụ trước đó. Sự gia tăng này là do sản lượng cà phê Robusta cao hơn, mặc dù mưa lũ ảnh hưởng lớn đến vụ mùa ở Karnataka, bang sản xuất cà phê chính.

Sự gia tăng sản lượng ở một số vùng của bang Kerala, Tamil Nadu và tại các bang phi truyền thống như Andhra Pradesh và vùng Đông Bắc sẽ bù đắp cho người trồng ở Karnataka bị thiệt hại mùa màng do lũ lụt gây ra năm trước sau những trận mưa lớn chưa từng thấy, các quan chức của Ban Cà phê Ấn Độ cho biết.

Dự kiến sản lượng Arabica ở mức 95.000 tấn, tương đương năm trước, trong khi dự kiến sản lượng Robusta tăng nhẹ từ mức 221.000 tấn lên ở mức 224.000 tấn. Vụ thu hoạch Arabica gần như đã kết thúc, trong khi thu hoạch Robusta hiện vẫn đang tiến hành ở nhiều vùng trồng khác nhau.

Vào tháng 9 năm trước, lúc đầu Ban Cà phê đã chốt mức thiệt hại mùa vụ ở mức 82.000 tấn, sau khi những cơn mưa dai dẳng trong tháng 7 – 8 đã tác động đến sản lượng của các vùng trồng chính Kodagu, Hassan và Chikmagalur ở bang Karnataka và vùng Wayanad ở bang Kerala. Các ước tính mới nhất sau gió mùa, Ban cho biết đã sụt giảm tổng thể 60.500 tấn so với ước tính sau mùa hoa nở đầu vụ là 380.000 tấn.

Theo MB Ganapathy, Chủ tịch Hiệp hội Trồng trọt bang Karnataka (KPA),bang chiếm khoảng 2/3 sản lượng cà phê toàn Ấn Độ, đã ước tính sản lượng của bang giảm khoảng 1,24% so với vụ trước, xuống ở mức 151.000 tấn, sau khi bày tỏ sự không đồng tình với các dự đoán mới nhất của Ban Cà phê.

Trong khu vực sản xuất Arabica lớn nhất của Chikmagalur, tổng sản lượng được ước tính cao hơn 4% do sự gia tăng sản lượng của cả hai loại. Sản lượng Arabica được chốt ở mức 33.500 tấn, tăng từ 31.600 tấn, trong khi sản lượng Robusta ước tính đạt 44.350 tấn, tăng từ 43.275 tấn.

Trong khi đó, tại Hassan, sản lượng Arabica ước tính đạt 17.500 tấn, giảm từ 17.875 tấn, nhưng dự kiến Robusta cao hơn ở mức 13.420 tấn, tăng từ 13.000 tấn.

Trái lại, ở Kodagu, khu vực sản xuất lớn nhất, sản lượng vụ mùa chỉ khoảng 110.000 tấn, giảm khoảng 5% từ mức 116.000 tấn. Dự kiến sản lượng Arabica ở Kodagu ở mức 16.900 tấn, giảm từ 19.550 tấn, trong khi ước tính sản lượng Robusta 93.830 tấn, giảm từ 97.000 tấn.

Trong một báo cáo đã phát hành, Ban Cà phê Ấn Độ ước tính sản lượng vụ mùa mới rất khả quan ngay sau vụ hoa nở là hơn 380.000 tấn, nhưng mưa liên tục với cường độ lớn từ đầu tháng 7 và tháng 8 gây ra lũ lụt nghiêm trọng đã dẫn đến việc cắt giảm các ước tính sau gió mùa.

Tuy nhiên, những nông dân trồng cà phê bang Karnataka cho rằng Ban Cà phê ước tính sản lượng Arabica vẫn còn cao. Dựa trên thực tế thu hoạch ở Chikmagalur, sản lượng Arabica có thể thấp hơn so với dự đoán của Ban Cà phê, ông Jairam, cựu chủ tịch KPA cho biết.

Đáng ngạc nhiên là ở vùng Wayanad của bang Kerala, nơi cũng chịu lượng mưa lớn vào tháng 7 và tháng 8, Ban Cà phê đã ước tính sản lượng tăng 5,27% lên ở mức 58.450 tấn.

Tương tự, ở các vùng Travancore, Nilgiris và Shevaroys, sản lượng dự kiến cũng tăng lên, trong khi ở vùng Nelliampathies và Annamalais dự kiến sụt giảm. Ngoài ra, trong các vành đai phi truyền thống của bang Andhra Pradesh và phía Đông Bắc, Ban Cà phê cũng dự kiến sản lượng cao hơn.

Mai Vy (theo Business Line)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

72