Tổng hợp thị trường cà phê tuần 35 (27/08 – 01/09/2018)

Tác động tiêu cực của thị trường tiền tệ trước căng thẳng thương mại và đầu cơ bán ròng quá mức trên cả hai sàn kỳ hạn đã kéo giảm giá cà phê.

Biểu đồ giá cà phê Robusta London T11/2018 tuần 35 (27/08 - 01/09/2018)
Biểu đồ giá cà phê Robusta London T11/2018 tuần 35 (27/08 – 01/09/2018)

Tính chung cả tuần thứ 35, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London kỳ hạn giao tháng 11 giảm 40 USD, tức giảm 2,6% xuống ở 1.501 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 1/2019 giảm 32 USD, tức giảm 2,09% xuống còn 1.500 USD/tấn, mức giảm rất đáng kể.

Trong cùng tuần này, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York kỳ hạn giao tháng 12 giảm 2,9 cent/lb, tức giảm 2,77%, xuống ở 101,8 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3/2019 cũng giảm 2,9 cent/lb, tức giảm 2,69% xuống còn 105,1 cent/lb, mức giảm cũng rất đáng kể.

Giá cà phê nhân xô tại Tây nguyên giảm 800 đồng, tức giảm 2,4% xuống dao động trong khung 32.200 – 32.800 đồng/kg.

Giá cà phê kỳ hạn thế giới biến động giảm trong tuần khi USD tăng trở lại trong rổ tiền tệ mạnh, trong khi tỷ giá tiền tệ các nước sản xuất tiếp tục giảm sâu đến mức “thực sự quan ngại”  như đồng Reais của Brasil, Rupiah của Indonesia, Rupee của Ấn Độ… đã không ngăn được sức bán ra khá mạnh từ các nhà sản xuất này do nông dân sẽ thu về được nhiều nội tệ hơn.

Theo báo cáo của công ty Safras & Mercado ở Sao Paulo, ước tính đến hết tháng 8, Brasil đã thu hoạch xong vụ Conilon Robusta và khoảng 94% vụ Arabica với dự báo tổng sản lượng năm nay khoảng 60,5 triệu bao. Dự kiến sau khi cung ứng đủ cho ngành công nghiệp trong nước, có khoảng 4 – 5 triệu bao cà phê Conilon Robusta dư thừa sẽ được bán xuất khẩu với giá cạnh tranh, chắc chắn sẽ tác động tâm lý thị trường London vào lúc này.

Nổi bật trong tuần là thông tin Chính phủ của một số nhà sản xuất ở Mỹ Latinh đang tìm kiếm các biện pháp hỗ trợ nông dân cà phê vì đang phải bán “dưới giá thành sản xuất”. Theo Fedecafé Colombia nhận định giá bán tại cổng trang trại cần phải cao hơn 67% so với mức giá hiện tại thì nông dân mới có thu nhập hợp lý.

Trong khi đó, lãnh đạo của các tổ chức cà phê Brasil và Colombia trong một cuộc họp gần đây đã cho rằng giá cà phê thế giới đang bị thao túng bởi những người “không liên quan gì đến hạt cà phê”. Đồng thời họ cũng bày tỏ băn khoăn khi 25 triệu nông hộ cà phê toàn thế giới khó trụ nổi với cây cà phê.

Rõ ràng, thị trường cà phê toàn cầu đang đối diện với bức tranh màu xám.

*Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp & PTNT Việt Nam, xuất khẩu cà phê tháng 8/2018 ước đạt 143 nghìn tấn với giá trị đạt 260 triệu USD, lũy kế xuất khẩu cà phê 8 tháng đầu năm 2018 ước đạt 1,32 triệu tấn và 2,5 tỷ USD, tăng 15,5% về khối lượng nhưng giảm 2,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Giá cà phê xuất khẩu bình quân 7 tháng đầu năm 2018 đạt 1.921 USD/tấn, giảm 14,9% so với cùng kỳ năm 2017.

*Thứ Hai, ngày 03/9, thị trường New York nghỉ lễ Lao động Mỹ (Labor Day), đóng cửa cả ngày không giao dịch. Thị trường London mở cửa giao dịch bình thường.    

Anh Văn (Giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

73