(18-04-2016) Tổng thống Brazil sẽ ra đi

[Cập nhật 10:50g 17-04] Với số phiếu 367/513 ủng hộ luận tội, bà Dilma Rousseff nay phải đối mặt với một cuộc bầu khác tại thượng viện mới đúng qui trình. Được biết chỉ cần 342 phiếu là bà Rousseff phải thua cuộc. Tóm lại, bà đã thua như tin đã đưa dưới đây.

Đảng cầm quyền của nữ Tổng thống Dilma Rousseff chấp nhận thua cuộc trong đợt bầu phiếu tại hạ viện yêu cầu luận tội bà chiều hôm qua 17-04 giờ địa phương.

Kết quả cụ thể tuy chưa có nhưng báo chí nước ngoài đều cho biết phe đối lập thắng giòn giã.

Qui trình luận tội và thoái vị còn dài, nhưng kết quả kiểm phiếu hạ viện lần này khẳng định sự thoái vị của vị nữ tổng thống đương chức.

Dự kiến người thay sẽ là phó tổng thống, lãnh tụ liên minh đảng lớn nhất kết hợp với bà Rousseff để thành lập chính phủ. Vị phó tổng thống đã từ chối hợp tác và vì thế liên minh cầm quyền tan rã.

Đây là tin tích cực cho giá nông sản, đặc biệt cà phê arabica vì Brazil là nước sản xuất và xuất khẩu dẫn đầu thế giới.

Giới đầu tư kỳ vọng khi bà Rousseff rời ghế tổng thống, giá đồng nội tệ BRL tăng lại, giúp giá cà phê lên.

Đối với giá nông sản trên các sàn kỳ hạn, tin này mang tính chất dài hơi. Giá dầu thô đang rớt trầm trọng sau thất bại của hội nghị Doha hôm qua chắc sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến giá cà phê và một số mặt hàng nông sản khác ngày hôm nay.

Phạm Kỳ Anh

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

82