(1-12-2015) Sản lượng cà phê Việt Nam năm nay giảm 10%

Việt Nam, nước sản xuất cà phê vối lớn nhất thế giới, ước chỉ sản xuất chừng 1,08 triệu tấn cà phê, hay 18 triệu bao (bao x 60 kg) trong niên vụ 2015-16, giảm 10% so với niên vụ cũ, lãnh đạo hiệp hội hôm 1-12 cho phóng viên Reuters biết như thế.

“Giá thấp, nông dân bỏ bê không chăm sóc vườn cây đàng hoàng,” chủ tịch Hiệp hội Cà phê&Ca cao Việt Nam Lương Văn Tự cho biết. Ông còn nói thêm rằng một diện tích lớn cà phê già cỗi cho sản lượng thấp.

Niên vụ 2014-15, sản lượng cà phê Việt Nam chỉ 1,2 triệu tấn, ông Tự nói.

Ngoài ra ông Tự ước xuất khẩu cà phê Việt Nam đến hết tháng 9-2016 có thể chỉ chừng 1,1 triệu tấn, giảm 12,7%.

Quan Di Sơn, theo Reuters 1-12-2015  

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. thaonguyen

    Với tình hình thời tiết, hạn hán sắp tới đây thì vụ mùa 2016/2017 sẽ là năm thứ 3 liên tiếp Việt Nam chúng ta mất mùa và chắc chắn năm thứ 3 là năm mất mùa nặng vì ngoài yếu tố thời tiết thì việc giá quá thấp sẽ dẫn tới người dân chán nản, bỏ bê chăm sóc, chuyển đổi cây trồng… sẽ làm cho sản lượng vụ mùa 2016/2017 giảm mạnh.
    Bà con ta có cà phê nếu có điều kiện thì hãy cố gắng ráng giữ tới tháng 3 sang năm khi đó họ cảm nhận rõ ràng được tác hại của El nino lên các nước trồng cà phê ở Đông Nam Á bị ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào và lúc đó giá sẽ bật lên mạnh.

  2. lamsonlinh

    10%.
    Có vẽ như con số trên chưa thể hiện hết thực tế vì :
    Đầu năm 2015 được đánh giá là chuẩn bị một mùa bội thu khi thu hoạch năm 2014 thất thu, cây caffê được sức cánh lá phát triển đẹp. Tuy nhiên vào mùa tưới thiếu nước khiến cho nhiều vùng caffe gần như chết cháy.
    Giá tiêu đầu năm 2015 tăng mạnh nên nông dân trên địa bàn Tây Nguyên chặt caffê trồng tiêu với diện tích rất lớn.
    Caffe già cỗi, giá xuống thấp nhân dân đã chuyển đổi cây trồng với diện tích cũng đáng kể.
    Vậy 10% là gì.
    Nó chưa đánh giá đúng thực tế đang diễn ra.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

82