Tin buồn

(09-07-2015) Hy Lạp lại trình kế hoạch cải cách mới để kiếm cứu trợ

Dự kiến hôm nay Hy Lạp lại phải đưa đề xuất chi tiết chương trình cải cách kinh tế vì đã quá cận thời hạn do các lãnh tụ eurozone đưa ra. Nếu trễ nữa, quốc gia này không tránh khỏi vỡ nợ và phải rời eurozone, đưa kinh tế đất nước vào tình trạng hỗn độn mới.

Kế hoạch này tiếp theo sau đề nghị chính thức khoản vay viện trợ từ nguồn quỹ đặc biệt của eurozone.

Hệ thống ngân hàng nước này đang trên bờ vực sụp đổ, phải đóng cửa đến tuần sau chưa chắc mở cửa lại.

Chính quyền của Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras được eurozone đưa ra “hạn chót”  đến ngày chủ nhật tới đây phải có được chương trình cải cách, bằng không khó thoát cảnh ra khỏi khu vực sử dụng đồng tiền chung euro.

Phạm Kỳ Anh, tổng hợp báo chí

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80