Tin buồn

Xuất khẩu cà phê tháng 11 giảm, dấy lên đồn đoán găm hàng

thu-mua-ca-pheXuất khẩu cà phê robusta của Việt Nam tháng 11/2014 đạt 84.059 tấn (1,4 triệu bao), giảm 12,3% so với 95.800 tấn tháng 10, theo số liệu Hải quan Việt Nam.

Con số này thấp hơn so với 120.000-150.000 tấn dự báo của thị trường, tuy khá sát với ước tính của chính phủ.

Như vậy, xuất khẩu cà phê 11 tháng đầu năm 2014 của Việt Nam đạt 1.566.388 tấn, trị giá 3.283.451.225 USD, tăng 34,4% khối lượng và 33,2% giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Giá cà phê xuất khẩu bình quân 11 tháng đầu năm đạt 2.096,2 USD/tấn.

Theo số liệu của Mark Nucera – nhà đầu tư khá lạc quan về giá cà phê robusta, có dấu hiệu cho thấy xuất hiện tình trạng găm hàng trong ngành cà phê Việt Nam.

Quan điểm này dường như có cơ sở khi ngành cà phê Việt Nam đang có tiềm lực tài chính tốt sau vụ mùa kỷ lục vừa qua cùng với cà phê được giá khi giá cà phê kỳ hạn trên sàn London hồi phục từ 1.409 USD/tấn, mức thấp nhất 3 năm, hồi tháng 11/2013.

Hơn nữa, dường như sản lượng cà phê năm nay của Việt Nam giảm với việc Volcafe dự đoán sản lượng đạt 27,4 triệu bao, trong khi con số mà Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đưa ra là 29,3 triệu bao.

Rõ ràng, nông dân có ít hơn lượng cà phê để bán ra.

Giao dịch cà phê robusta của Việt Nam sụt giảm trong bối cảnh xuất khẩu cà phê của Indonesia và Ấn Độ giảm mặc dù xuất khẩu robusta của Brazil vẫn tăng.

Xuất khẩu cà phê robusta của đảo Sumatra, vùng trồng cà phê chủ yếu của Indonesia, tháng 11/2014 giảm 75% xuống 13.007,35 tấn, theo số liệu của chính phủ Indonesia.

Trái lại, xuất khẩu cà phê robusta của Brazil trong tháng 11 đạt 446.264 bao, tăng 463% so với 79.224 bao tháng 11/2013, theo Cecafe.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) mới đây đã đưa ra dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2014-2015 đạt 141 triệu bao.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. nga hoàng

    Nhiều người ước đoán sản lượng vụ mùa 2014 của Việt Nam đạt khoảng 1 triệu tấn, mình cũng tin như vậy, có cà đâu mà bán.

  2. HIEU dkalk

    Mình nghĩ việc găm hàng chờ giá thì năm nào cũng vậy, ai cũng biết điều ấy, song năm nay sản lượng tụt nặng quá. Giờ nhà minh mới hái cà fe còn nhân dân đã hái song trên 60% rồi, có chỗ xong rồi, mọi năm phơi cà fe 2 đến 3 mẻ mới hết, năm nay phơi được một mẻ gọn luôn. Tồn kho nhiều năm nay cũng đã uống gần hết rồi, nếu ai tưởng giá 42.000đ/1kg là cao thì họ nhầm rồi, năm nay cafe sẽ ko có bán đâu.

  3. Ngọc An Huỳnh

    Mình có 1 lô khoảng 900 cây, năm ngoái hái đc 20 tấn tươi, năm nay đc 6 tấn. 1 lô khác năm ngoái 17 tấn năm nay 6 tấn, lô khác nữa năm ngoái 11 tấn , năm nay 7 tấn. Bà con quy trung bình thử mất bao nhiêu %? Kiểu ni mà cà phê không lên giá có mà chuyện lạ!

  4. trần anh dũng

    Thưa bà con, năm nào cũng vậy cứ vào đầu mùa thu hoạch là Bác VICOFA lại hát bài đề nghị cho mua tạm trữ 200.000 tấn cà phê để giữ giá mà có năm nào thực hiện được đâu ! Đồng thời đưa ra dự báo luôn mà không cần có số liệu khảo sát cụ thể là mất mùa khoảng 20%, nói mãi chẳng ai tin cả. Đúng là năm nay mất thật có thể đến 30% sản lượng so với năm ngoái (vì người dân đã thu xong và có kết quả rồ rồ ) , mặc dù vậy nhưng các nhà XK và các DN FDI họ vẫn chưa tin đâu. Trong khi đó tưởng dễ ăn như năm ngoái các nhà XK thi nhau bán trừ lùi rất nhiều mà trừ có thấp đâu (từ 100 – 120 usd/tấn/FOB). Đến khi phải chốt giá mới bị các bác nước ngoài ép cho tá lả, hàng thực thì mua không được lỗ cả hai đầu. Hiện nay mất mùa đã thấy rõ, sản lượng năm tới cũng không hy vọng gì, bởi vậy việc găm ít hàng đợi giá lên là hết sức bình thường !

  5. minh quang

    Không biết ở các vùng khác thì như thế nào chứ ở chỗ mình Cưmgar người ta xen cây sống để trồng tiêu quá nhiều, cứ một cây cà phê là một cây sống. Do vậy sản lượng trong tương lai chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều, còn năm nay đa số là gảm từ 25 đến 40%

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80