ICO: Thế giới sẽ thiếu hụt cà phê trong niên vụ này và niên vụ tới

caphe-kho-brazilSản lượng cà phê toàn cầu dự đoán thấp hơn nhu cầu trong niên vụ hiện tại và niên vụ tới, người đứng đầu ICO cho biết hôm 26/9.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự đoán thiếu hụt cà phê Arabica trong niên vụ hiện tại, tính đến tháng 3/2015 sẽ lên tới 4 – 5 triệu bao (bao = 60kg).

Đợt hạn hán tệ hại hồi đầu năm 2014 ở Brazil đã làm giảm triển vọng sản lượng tại nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới, và lượng tồn kho có thể giảm hơn nữa nếu Brazil tiếp tục xuất khẩu với tốc độ tương tự như những tháng gần đây, ICO cho biết.

Theo ICO, xuất khẩu cà phê của Brazil vẫn ở mức cao kể từ tháng 4, tháng đầu tiên của niên vụ hiện tại,  cao hơn mức trung bình hàng tháng của 2 niên vụ trước. Mức độ xuất khẩu cao so với sản lượng thấp hơn của niên vụ cà phê 2014/2015 khiến tồn kho của Brazil sẽ giảm mạnh trong năm nay.

Tình trạng xuất khẩu cao sẽ còn gây áp lực hơn nữa lên nguồn cung Brazil năm 2015, trong khi nguồn cung cà phê Arabica từ các nước khác không đủ bù đắp cho sản lượng sụt giảm của nước này.

Roberio Oliveira Silva, giám đốc điều hành của ICO, trụ sở đóng tại London, cho biết, còn quá sớm để ICO đưa ra dự báo về sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2015/2016, trong khi dự đoán sản lượng cà phê niên vụ 2014/2015 chỉ đạt 44,57 triệu bao.

“Chúng tôi phải đợi chính phủ Brazil gửi cho ICO con số ước tính”, ông Roberio Oliveira Silva nói.

Theo Báo cáo của hãng phân tích – thống kê F.O. Licht (Đức) hôm 26/9, ước tính sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2015/2016 chỉ đạt 43 triệu bao, giảm so với 46 triệu bao niên vụ 2014/2015 do tác động tiêu cực của đợt hạn hán tồi tệ hồi hai tháng đầu năm nay.

F.O. Licht dự báo sản lượng cà phê toàn càu niên vụ 2014/2015 đạt 145,5 triệu bao, giảm so với 152,9 triệu bao niên vụ 2013/2014.

Vẫn theo F.O. Licht, những cơn mưa sớm ở Brazil đã làm xấu thêm tác động tiêu cực của đợt hạn hán hồi đầu năm do làm cho cây cà phê bung hoa sớm tại nhiều vùng trồng chính trong tháng 8.

Ông Oliveira Silva còn cho biết, bệnh nấm Roya hay gỉ sắt lá trên cây cà phê ở Trung Mỹ “về cơ bản đã được kiểm soát” sau khi gây sụt giảm sản lượng trong khu vực.

Dự đoán sản lượng cà phê khu vực Trung Mỹ niên vụ 2013/2014 chỉ giảm 2% sau khi giảm 18 % trong niên vụ 2012/2013.

Theo Reuters

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Lê Tuấn Tài

    Thông tin nhiễu quá, hôm nay thế này, ngày mai thế khác, không biết đường nào mà lần. Hãy để cho bà con yên thân, để họ tự quyết định lấy vận mệnh của mình. Đừng để họ đã vất vả rồi lại phải thêm căn bệnh đau tim nữa

    1. Hoàng BL

      Nếu đọc tin mà bà con cảm thấy bất an thì tốt nhất là không nên đọc, đọc mà đau tim thì đọc làm gì

Tin đã đăng

Tin mới nhất

88