Sản lượng cà phê Angola tăng

angola_coffee
Thu hoạch cà phê tại Angola

Neto – người đứng đầu Viện Cà phê quốc gia Angola cho biết, sản lượng cà phê Angola năm nay tăng lên 17.000 tấn so với 12.000 tấn năm 2008 trong bối cảnh giá cà phê và nhu cầu nội địa tăng.

Chính phủ Angola có kế hoạch đầu tư 130 triệu USD trong 4 năm tới vào ngành công nghiệp cà phê, bắt đầu từ năm 2010 và cho cho nông dân trồng cà phê vay 150 triệu USD với lãi suất thấp.
Năm ngoái, sản lượng cà phê thế giới giảm, nhưng giá robusta của Angola sản xuất thì lại tăng 45% lên tới 2.650 USD/tấn. Neto cho biết, sản lượng cà phê của Angola tăng trung bình 30%/năm, và sẽ đạt 17.000 tấn vào năm nay. Neto cho rằng, xuất khẩu cà phê của nước này năm 2009 sẽ đạt khoảng 8.000 tấn so với 6.000 tấn xuất năm ngoái, và ông cũng dự đoán rằng sản lượng cà phê thương mại sẽ đạt 50.000 tấn vào năm 2013.
Do ảnh hưởng của nội chiến 1975-2002, các vùng trồng cà phê tại quốc gia châu Phi này cho đến nay vẫn khó có thể đạt được sản lượng 200.000 tấn/năm như thời kỳ đỉnh cao ở những năm 70 của thế kỷ trước.
Tuy nhiên, những trang trại cà phê đang được thay thế bằng những loại cây lương thực như sắn và ngô. Trước cuộc nội chiến Angola cũng đã từng là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 4 thế giới. Chính phủ Angola đang tổ chức hướng dẫn nông dân phương pháp trồng cà phê chất lượng cao, cung cấp cho họ thiết bị cơ giới, máy rang xay nhằm tăng tốc trong việc phục hồi thời thịnh vượng từng có trong ngành cà phê nước này./.

Neto – người đứng đầu Viện Cà phê quốc gia Angola cho biết, sản lượng cà phê Angola năm nay tăng lên 17.000 tấn so với 12.000 tấn năm 2008 trong bối cảnh giá cà phê và nhu cầu nội địa tăng.

Chính phủ Angola có kế hoạch đầu tư 130 triệu USD trong 4 năm tới vào ngành công nghiệp cà phê, bắt đầu từ năm 2010 và cho cho nông dân trồng cà phê vay 150 triệu USD với lãi suất thấp.

Năm ngoái, sản lượng cà phê thế giới giảm, nhưng giá robusta của Angola sản xuất thì lại tăng 45% lên tới 2.650 USD/tấn. Neto cho biết, sản lượng cà phê của Angola tăng trung bình 30%/năm, và sẽ đạt 17.000 tấn vào năm nay. Neto cho rằng, xuất khẩu cà phê của nước này năm 2009 sẽ đạt khoảng 8.000 tấn so với 6.000 tấn xuất năm ngoái, và ông cũng dự đoán rằng sản lượng cà phê thương mại sẽ đạt 50.000 tấn vào năm 2013.

Do ảnh hưởng của nội chiến 1975-2002, các vùng trồng cà phê tại quốc gia châu Phi này cho đến nay vẫn khó có thể đạt được sản lượng 200.000 tấn/năm như thời kỳ đỉnh cao ở những năm 70 của thế kỷ trước.

Tuy nhiên, những trang trại cà phê đang được thay thế bằng những loại cây lương thực như sắn và ngô. Trước cuộc nội chiến Angola cũng đã từng là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 4 thế giới. Chính phủ Angola đang tổ chức hướng dẫn nông dân phương pháp trồng cà phê chất lượng cao, cung cấp cho họ thiết bị cơ giới, máy rang xay nhằm tăng tốc trong việc phục hồi thời thịnh vượng từng có trong ngành cà phê nước này.

Theo VEN

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

86