1
Phản hồiCosta Rica tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để giải quyết vấn đề nấm cà phê
Làm sao để biết giá cà phê chính xác nhất, mới nhất của ngày hôm nay?
RẤT ĐƠN GIẢN - Chỉ cần soạn tin nhắn CAFE và gửi tới số 8388
Hôm thứ Ba 22/1, Costa Rica tuyên bố tình trạng khẩn cấp để giải quyết sự lây lan của một loại nấm tàn phá vùng cà phê Trung Mỹ và có thể phá hủy khoảng 12% cây trồng của Costa Rica trong vụ thu hoạch 2013/14 sắp tới.
Chương trình khẩn cấp hai năm, ký kết do Phó Tổng thống Costa Rica Luis Liberman và Viện Cà phê quốc gia (iCafe), dự phòng khoảng 4 triệu USD để mua thuốc diệt nấm ngăn chặn bệnh nấm hồng, gỉ sắt bùng phát.
Jorge Ramirez, quản lý kỹ thuật tại iCafe, cho biết 11.350 ha của Costa Rica trong khoảng 93.000 ha trồng cà phê dự kiến sẽ bị mất trong quá trình thu hoạch vụ 2013/14.
Bộ trưởng Nông nghiệp Gloria Abraham cho biết 11.000 ha đã được coi “bị ảnh hưởng nghiêm trọng” bởi các loại nấm, trầm trọng hơn là do lượng mưa thấp, với 9.400 ha khác nữa vừa bị hư hỏng.
“Ước tính kết quả của việc bùng phát này khiến ngành cà phê của chúng tôi sẽ bị mất 15 triệu USD”, Phó Tổng thống Costa Rica Luis Liberman cho biết tại một buổi lễ.
Viện trưởng ICafe Ronald Peters cho biết, ước tính mới nhất cho vụ thu hoạch 2012/13 là 1,61 triệu bao (bao = 60 kg), trong khi dự kiến sơ bộ cho vụ thu hoạch 2013/14 là 1,46 triệu bao.
Khoảng 153.000 bao của vụ thu hoạch 2013/14 có thể bị mất vì nấm Roya, ông Peters nói thêm. Roya làm rụng lá cây bằng cách hủy hoại chất dinh dưỡng và làm giảm sản lượng cà phê.
Đại dịch Roya hiện đã lan rộng đến các quốc gia khác ở Trung Mỹ và Mexico, nơi nắm giữ hơn 1/5 sản lượng cà phê Arabica của thế giới.
Tại El Salvador, khoảng một nửa cà phê của nước này bị nhiễm nấm Roya, trong khi ở nước láng giềng Guatemala, 40% của khoảng 274.000 ha (tương đương 677.000 mẫu Anh) đã lây nấm Roya và sản lượng dự kiến sẽ giảm 14% trong niên vụ này.
Ở Honduras, quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu của khu vực, các quan chức cho rằng sản xuất sẽ giảm 306.000 bao trong vụ mùa hiện tại do nấm Roya, hoặc khoảng 5% kim ngạch xuất khẩu dự kiến, và ít nhất một phần mười cây trồng bị tàn lụi trong vụ này.
Theo Reuters/Giacaphe.vn
- Các bài đã đăng
- xem tất cả trong chuyên mục này
- Tổng hợp thị trường cà phê tuần 20 (16/05/2022 – 21/05/2022) (22/05/2022)
- Giá cà phê ngày 20/05/2022: hai sàn hồi phục nhẹ (20/05/2022)
- Tổng hợp thị trường cà phê tuần 19 (09/05/2022 – 14/05/2022) (16/05/2022)
- Tổng hợp thị trường cà phê tuần 18 (02/05/2022 – 07/05/2022) (09/05/2022)
- Giá cà phê ngày 03/05/2022: Vắng London, New York giảm mạnh (03/05/2022)
- Tổng hợp thị trường cà phê tuần 17 (25/04/2022 – 30/04/2022) (02/05/2022)
Thảo luận (1 ý kiến)Gửi ý kiến mới
Cùng thảo luận vì một diễn đàn của người nông dân lớn mạnh
Chúng ta là người một nhà, hãy giành cho nhau những ngôn từ lịch sự và thân thiện. Nhấn vào đây nếu bà con định hỏi về xu hướng giá cả và hãy đọc hướng dẫn này để biết cách sử dụng Tiếng Việt khi gửi phản hồi.
Cà phê Việt Nam
Kon Tum: Nhộn nhịp “chợ lao động” hái cà phê, làm 1 tháng thoải mái tiền tiêu tết
Đăk Lăk : Giải pháp nào cho nhân công thu hoạch cà phê trong đại dịch?
Nông dân ‘khóc ròng’ vì cà phê… được mùa, được giá
Việt Nam: Thiếu container rỗng tiếp tục kìm hãm xuất khẩu cà phê
Pháp giảm nhập khẩu cà phê từ Việt Nam
Chẳng phải nói đâu xa, ngay tại huyện Chư Sê chúng tôi nạn sâu xanh ăn lá. Nhiều vườn cà phê bị ăn trụi lá chỉ sau một hai đêm. Khi phát hiện phun thuốc nó ko chết, bắt buộc phải thuê nhân công đi bắt… Những cây bị ăn trụi lá sâu còn tấn công cả hoa và quả non. Tưới xong đợt 1 hoa ko nở được bị thui và làm chết cành mất khoảng 15-20%. Rất mong bà con quan tâm thăm nom đến ruộng rẫy nhà mình nhé…