Giảm diện tích cà phê để đẩy giá lên cao

Việt Nam sẽ phải giảm 150.000-180.000 ha cà phê vối trong niên vụ 2001-2002 trong bối cảnh nhiều nước khác cũng phải giảm sản lượng cà phê“, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam Đoàn Triệu Nhạn khẳng định hôm qua (10/8).

Yêu cầu giảm sản lượng và diện tích trồng cà phê được đưa ra nhằm cân đối cung cầu, đẩy giá lên cao. Bởi vì trong niên vụ 2000-2001, tổng sản lượng cà phê thế giới đã đạt 114 triệu bao (Việt Nam sản xuất 14 triệu bao, chiếm 12,3%) trong khi nhu cầu tiêu dùng chỉ là 104 triệu bao.

Lượng dư thừa quá lớn khiến giá cà phê liên tục giảm. Hiện nay, nhiều công ty đang phải ký hợp đồng với giá 300 USD/tấn, tức là giá bán thấp hơn một nửa giá thành. Tình trạng thừa thãi cà phê trên thế giới được giải thích do sự tăng trưởng của lượng xuất khẩu của Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng Cà phê quốc tế đã chỉ trích Việt Nam là thủ phạm làm giá cà phê giảm thấp nhất trong 30 năm nay.

Theo ông Nhạn, việc giảm diện tích trồng cà phê hiện nay sẽ dễ dàng được thực hiện vì riêng tỉnh Đăk Lăk vừa qua đã đề nghị hủy bỏ 70.000 ha cà phê, Lâm Đồng hủy 40.000 ha, còn 40.000 -70.000 ha cần phải giảm khác sẽ phân bổ vào một số tỉnh khác. Tổng diện tích trồng cà phê cần có trong niên vụ tới là 420.000 – 462.000 ha.

Riêng số diện tích trồng cà phê chè hiện nay mới đạt 20.000 ha sẽ cố gắng nâng lên diện tích 60.000-70.000 ha để đạt được tỷ lệ cơ cấu. Theo ý kiến của đa số thành viên hiệp hội, việc tăng diện tích cà phê chè là cần thiết vì đây là loại cà phê có chất lượng, giá trị cao vẫn được thế giới ưa chuộng và tiêu thụ tốt.

Từ tháng 10/2000 đến nay, cả nước đã xuất khẩu được khoảng 750.000 tấn cà phê với kim ngạch đạt 323 triệu USD.

>> Diện tích và sản lượng cà phê Việt Nam (1990-2008)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

81